Đắk Lắk: Hoạt động hè nói không với tai nạn đuối nước

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk vừa phát động dạy bơi miễn phí cho trẻ nhằm giúp cho các em một mùa hè vui tươi an toàn và nói không với tai nạn đuối nước.

Giờ học bơi và hướng dẫn kỹ năng đứng nước ở huyện Cư M’gar, Đắk Lắk

Cứ vào những ngày cuối tuần, Chị Phạm Thị Hiền (36 tuổi) cho biết: “Đuối nước thường xuyên xảy ra, tôi rất lo lắng nên đưa hai con đi học bơi. Tiện thể tôi đăng ký học bơi để gần gủi, tạo cảm hứng với con, giúp con có những ngày hè hoạt động vui chơi bổ ích, tránh các con tiếp xúc nhiều với Smartphone. Với tôi có các giáo viên hướng dẫn các con có kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm dưới nước đúng kỹ thuật tôi yên tâm hơn”. Hơn nữa nhận thấy hồ bơi Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh tiện ích, sạch, đẹp, như mái che, hệ thống lọc nước, nước nóng tắm lại, tiếp đón ân cần, được đông đảo phụ huynh, học sinh đánh giá cao.

Thầy Hào cùng các em trong một lớp bơi tại hồ Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi

Thầy Nguyễn Xuân Hào là giáo viên thể thao vào nghề bơi lội cách đây 10 năm, quản lý hồ bơi Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Hè năm nay Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk có tổ chức lớp học bơi miễn phí. Tôi được tham gia quản lý, giảng dạy khóa học này, thật may mắn và hạnh phúc làm đúng công việc mình đam mê”.

Sở kiểm tra kết quả năng lực cuối kỳ học bơi của các em

Theo ông Nguyễn Duy Tuyết, Trưởng Phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), một phần nguyên nhân các tai nạn đuối nước ở trẻ em là do các em chưa được trang bị kỹ năng bơi; mặt khác trên địa bàn tỉnh mật độ ao, hồ rất nhiều, do đó, tập bơi cho trẻ ở mọi lứa tuổi được xem như một giải pháp để phòng tránh.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dak-lak-hoat-dong-he-noi-khong-voi-tai-nan-duoi-nuoc-d78393.html