Đắk Lắk: Hơn 450 giáo viên THCS tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

ngày 5/4, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở GD&ĐT Đắk Lắk khai mạc Hội thi giáo viên trung học cơ sở (THCS) dạy giỏi cấp tỉnh, năm học 2020-2021.

Các đại biểu và thí sinh dự khai mạc Hội thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021.

Các đại biểu và thí sinh dự khai mạc Hội thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021.

Tham gia Hội thi có 454 giáo viên xuất sắc đã đạt giải cao tại Hội thi của 15 huyện, thị xã, thành phố. Phần thực hành của Hội thi sẽ diễn ra từ 5/4 đến 10/4, tại 7 trường THCS trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho đại diện 15 phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố

Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tạo động lực cho các thầy cô giáo phấn đấu hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Đây là hoạt động chuyên môn, định kỳ 4 năm 1 lần do Sở GD&ĐT tổ chức.

Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa tham dự và phát biểu khai mạc Hội thi

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa nhấn mạnh: "Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, Điều lệ Hội thi, các giáo viên phải ứng dụng triệt để các thành tựu của khoa học - công nghệ, các phương pháp - kỹ thuật dạy học tiên tiến vào soạn giảng, tổ chức dạy học. Từ đó, nhằm phát huy tối đa năng lực sáng tạo của học sinh, tạo cho học sinh có động lực vươn lên làm chủ kiến thức, kỹ năng".

Để được công nhận là giáo viên THCS dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021, các thí sinh phải trải qua 2 phần thi, gồm: Thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dak-lak-hon-450-giao-vien-thcs-tham-gia-hoi-thi-giao-vien-day-gioi-cap-tinh-UjjJWalMg.html