Đắk Lắk: Khởi tố nam thanh niên chém người giữa chợ vì bênh bố

Để trả thù giúp bố, nam thanh niên 9x đã cầm dao chém liên tiếp vào người tiểu thương khiến nạn nhân thương tích nặng nề.

Sáng 23/7, báo Người Đưa Tin dẫn thông tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tri Hoàng Phúc, 23 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi giết người.

Người con trai cầm dao truy sát đối thủ trọng thương vì bênh bố. Ảnh: Người Đưa Tin

Người con trai cầm dao truy sát đối thủ trọng thương vì bênh bố. Ảnh: Người Đưa Tin

Báo Infonet dẫn thông tin kết quả điều tra của cơ quan công an, gia đình Phúc có một ki-ốt buôn bán tại chợ đầu mối (thuộc phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột).

Khoảng 19h ngày 26/6, cha của Phúc là ông Nguyễn Tri Hòa xảy ra mâu thuẫn với tiểu thương khác tại chợ là anh Huỳnh Trần Khải (22 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Đến 20h cùng ngày, bị can Phúc ra ki-ốt làm việc thì nghe cha kể lại chuyện vừa cãi nhau với anh Khải. Biết chuyện, Phúc cho rằng, người này đã hỗn láo với cha mình nên lấy một con dao dài 40cm rồi đi tìm đánh anh Khải.

Nhận thấy Phúc cầm dao đến, anh Khải liền bỏ chạy nhưng đã bị đối tượng đuổi kịp. Tại đây, Phúc chém liên tiếp vào đầu và vai anh Khải khiến nạn nhân trọng thương.

Phát hiện ra sự việc, người dân liền tới can ngăn và đưa anh Khải đi cấp cứu. Đồng thời, trình báo vụ án lên cơ quan chức năng.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã đưa anh Khải đi giám định thương tích. Kết quả giám định thể hiện nạn nhân Khải có tỷ lệ thương tích 7%.

Quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận định, Phúc đã dùng hung khí nguy hiểm, chém nhiều nhát vào vùng đầu, vai của anh Khải. Đây là hành vi côn đồ, đe dọa đến tính mạng người khác. Do đó, Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố Phúc về tội giết người, theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/dak-lak-khoi-to-nam-thanh-nien-chem-nguoi-giua-cho-vi-benh-bo-a285472.html