Đắk Lắk: Lao xuống ao cứu con, hai mẹ con tử vong

Thấy con bị rơi xuống ao, người mẹ lao theo để cứu. Tuy nhiên, do hồ quá sâu nên hai mẹ con đã đuối nước, tử vong.

Tối 9/9, ông Vương Văn Dẻ, Phó trưởng Công an xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 mẹ con trong một gia đình tử vong.

Theo ông Dẻ, vào lúc 14h cùng ngày, chị Lầu Thị T. (SN 1993, trú thôn 14, xã Cư Kbang) dẫn theo hai người con là Vừ Thị S. (SN 2009), Vừ Văn Th. (SN 2011) đi đến ao nước cách nhà 300m để giặt quần áo.

Hai mẹ con đuối nước thương tâm. (Ảnh minh họa)

Trong lúc chị T. đang giặt quần áo, không để ý thì cháu Vừ Văn Th. nghịch nước và bị rớt xuống ao. Lúc này, chị T. liền nhảy xuống cứu con nhưng do nước hồ sâu nên khiến cả hai mẹ con tử vong.

Thấy mẹ và em đuối nước, cháu S. đã chạy đi cầu cứu người dân gần đó. Tuy nhiên, đến 16h30, người dân mới trục vớt được thi thể hai mẹ con.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dak-lak-lao-xuong-ao-cuu-con-hai-me-con-tu-vong-a399169.html