Đắk Lắk: Lên cơn nghiện, cặp vợ chồng cướp tài sản giữa phố

Đang đi trên đường thì lên cơn nghiện nên Thảo và vợ đã áp sát người phụ nữ, giật điện thoại, sau đó bán lấy tiền mua ma túy dùng.

Ngày 3/7, thông tin từ đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã bắt giữ một một cặp vợ chồng nghiện ma túy để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Danh tính hai đối tượng gồm Nguyễn Thuận Thảo (38 tuổi, ngụ phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) và Trần Thị Kim Trinh (29, vợ Thảo).

Thảo và Trinh bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thảo và Trinh bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Thảo đã nghiện ma túy 18 năm nay và từng có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Để đáp ứng cơn nghiện, mỗi ngày trung bình Thảo nướng khoảng 200.000 đồng vào việc sử dụng ma túy.

Ngày 28/6, Thảo điều khiển xe máy chở vợ đi trên đường Lý Thường Kiệt, TP.Buôn Ma Thuột thì bỗng lên cơn nghiện. Tuy nhiên thời điểm này, cả hai vợ chồng đều không có tiền nên Thảo đã nảy sinh ý định tìm kiếm các nạn nhân sơ hở thì cướp tài sản để bán mua ma túy.

Thời điểm đang đi trên đường, Thảo phát hiện một người phụ nữ chạy xe máy phía trước để một chiếc điện thoại iPhone 7 ở túi quần và thò một nửa ra ngoài. Ngay lúc này, Thảo đã cố tình điều khiển xe máy chạy xe áp sát con mồi cho vợ mình giật lấy chiếc điện thoại của người phụ nữ rồi tăng ga bỏ chạy.

Chiếc điện thoại cướp được, Thảo và Trinh mang đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn cầm cố lấy 1 triệu đồng rồi mua ma túy sử dụng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã vào cuộc điều tra và vợ chồng Thảo đã bị bắt.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra làm rõ.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dak-lak-len-con-nghien-cap-vo-chong-cuop-tai-san-giua-pho-a376421.html