Đắk Lắk: Lời khai của nghi phạm giết người làm cùng đội tang lễ

Sau khi giết người, Luân bỏ trốn nhưng được người nhà vận động ra đầu thú. Tại trụ sở công an, Luân khai nhận, nguyên nhân dẫn đến án mạng là do Luân mời bia nhưng anh Hiệp không cụng ly.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Ngày 5/8, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Minh Luân (33 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) để làm rõ về hành vi giết người.

Luân được xác định là nghi phạm đã dùng mảnh vỡ của ly bia (thủy tinh) đâm vào cổ anh Nguyễn Khắc Hiệp (45 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) khiến anh Hiệp tử vong vào chiều 4/8.

Tại cơ quan công an, Luân khai mình và nạn nhân cùng làm việc trong một tổ dịch vụ chuyên khiêng quan tài tại các đám tang. Khoảng 9h ngày 4/8, sau khi khiêng quan tài tại một đám tang ở huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk), Luân cùng anh Hiệp và 3 người bạn khác đi uống rượu.

Đến khoảng 13h30’ cùng ngày, cả 5 người kéo nhau đến quán cà phê - karaoke ở số nhà 117 đường Hoàng Hoa Thám, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột tiếp tục nhậu và hát hò.

Đối tượng Luân tại cơ quan điều tra.

Trong lúc ăn nhậu giữa Luân và anh Hiệp xảy ra mâu thuẫn. Luân khai do mình mời bia nhưng anh Hiệp không cụng ly nên hai người cãi nhau. Sẵn có men rượu trong người, không làm chủ được hành vi nên Luân đã đập vỡ cốc bia rồi đâm một nhát vào cổ anh Hiệp khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Luân về nhà lấy quần áo rồi bắt xe ô tô đi về hướng TP Hồ Chí Minh để bỏ trốn. Tuy nhiên, sau khi được người nhà và Công an vận động, Luân đã xuống xe và về lại Công an TP Buôn Ma Thuột để đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, Luân từng có 1 tiền án 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tích cực điều tra, làm rõ.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/dak-lak-loi-khai-cua-nghi-pham-giet-nguoi-lam-cung-doi-tang-le-post308435.info