Đắk Lắk: Lời khai đau lòng của đối tượng chờ con trai ngủ ra tay sát hại

Sáng 1/8, thông tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này và các phòng chức năng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại Buôn Kao, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột vào chiều 31/7.

Nạn nhân trong vụ việc là anh Y Th., 33 tuổi, ngụ buôn Kao, xã Ea Kao và nghi phạm là được xác định là Y DJin Byă, 55 tuổi, ngụ Buôn Kao, bố Y Th.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều 31/7, người nhà nạn nhân đi đám cưới về thì thấy Y Th. nằm trên vũng máu giữa nhà, cổ bị cắt. Phát hiện Y Th. đã chết nên người nhà nạn nhân hô hoán, đồng thời báo cơ quan công an.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP.Buôn Ma Thuột cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua xác minh, thời điểm xảy ra vụ việc trong nhà chỉ có ông Y Djin và Y Th.. Y Djin được mời về trụ sở công an xã để lấy lời khai. Tại cơ quan công an, Y Djin thừa nhận mình chính là hung thủ sát hại con trai.

Y Djin tại cơ quan công an.

Theo Y Djin, trưa 31/7, Y Th. và anh em trong nhà đi đám cưới một người họ hàng trong buôn. Đến chiều cùng ngày, Y Th. về nhà trong tình trạng say xỉn. Lúc này, Y Th. chửi bới và lao vào đánh cha của mình.

Sau đó, Y Th. xuống nền nhà nằm ngủ. Vì nhiều lần bị Y Th. đánh, nên chờ cho thanh niên này ngủ say, Y Djin dùng dao cắt cổ nạn nhân. Sau khi gây án, Y Djin tiếp tục lên giường ngủ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc Y Djin cũng đã uống rượu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dak-lak-loi-khai-dau-long-cua-doi-tuong-cho-con-trai-ngu-ra-tay-sat-hai-a443998.html