Đắk Lắk: Nghỉ trưa trong rẫy một phụ nữ bị hiếp dâm

Ngày 2/11/2018, Công an huyện Cư M'Gar tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thực nghiệm hiện trường, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Hà Văn Hoành (32 tuổi), trú tại Buôn Pốk A, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư Mgar về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng tại cơ quan công an

Một phụ nữ nghỉ trưa một mình trong rẫy vắng bị Hà Văn Hoành đe dọa, khống chế và hiếp dâm. Sự việc xảy ra vào trưa 16/10/2018, Hà Văn Hoành đến một khu rẫy vắng gần bờ suối của buôn Pốk B, thị trấn Ea Pốk thì phát hiện một người phụ nữ đang ngồi xem điện thoại, lúc này, Hoành đã nảy sinh ý định hiếp dâm nên bất ngờ lao từ phía sau tới siết cổ, dùng dao đe dọa khống chế để quan hệ tình dục. Bị nạn nhân chống cự, Hoành đã dùng một chiếc túi trùm lên đầu, sau đó, đối tượng này đã trói hai tay nạn nhân lại và liên tiếp 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với người phụ nữ trên.

Sau khi nhận được tin báo vụ việc, Công an huyện Cư M’Gar đã tích cực vào cuộc truy tìm đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cư M’Gar đã xác định đối tượng Hà Văn Hoành chính là nghi can nên triệu tập để lấy lời khai. Lúc đầu đối tượng quanh co nhằm chối tội. Nhưng với những bằng chứng thiết thực mà cơ quan điều tra thu thập được, cuối cùng Hà Văn Hoành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Hà Văn Hoành trước khi phạm tội đã có tiền sự về hành vi cưỡng bức một cháu gái hàng xóm nhưng không thành.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dak-lak-nghi-trua-trong-ray-mot-phu-nu-bi-hiep-dam-d84568.html