Đắk Lắk: Nhiều vấn đề cử tri quan tâm cần được giải quyết sớm

Sau 2 ngày tiếp xúc cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm, mong muốn được giải quyết sớm

Chiều 24/6, tại hội trường UBND xã Bình Thuận, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Y Vinh Tơr - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri cuối cùng trong chương trình tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 (diễn ra trong 2 ngày 23-24/6).

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri xã Bình Thuận (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri xã Bình Thuận (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk)

Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk thông báo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15, cử tri đánh giá cao những đổi mới tại kỳ họp vừa qua, đặc biệt là khâu chất vấn và trả lời chất vấn đã thực chất, đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm mà nhân dân cả nước quan tâm. Đồng thời, cử tri tại các địa điểm tiếp xúc đã mạnh dạn bày tỏ, trình bày ý kiến, nêu kiến nghị liên quan đến các vấn đề nóng trên địa bàn, ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình kinh tế - xã hội, liên quan đến cuộc sống của người dân.

Các vấn đề được đông đảo các cử tri quan tâm chủ yếu là công tác quản lý đất đai, tình trạng phân lô bán nền trên địa bàn; giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp tăng cao gây khó khăn cho nông dân trong đầu tư chăm sóc cây trồng; giá sách giáo khoa vẫn đang cao; tình trạng lao động thất nghiệp còn nhiều... Đồng thời các lĩnh vực thuộc ngành công thương cũng được các cử tri quan tâm như hoạt động xúc tiến thương mại cho nông sản, sản phẩm nông nghiệp, hoạt động đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp, tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm OCOP.

Cụ thể, cử tri đã phản ánh, kiến nghị một số vấn đề: ngành chức năng sớm bổ sung kinh phí sữa chữa một số điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn huyện để ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; hệ thống loa truyền thanh, sóng điện thoại tại một số điểm tại vùng sâu, vùng xa còn yếu nên người dân khó nắm bắt được thông tin, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; việc giao đất nông - lâm trường về cho địa phương quản lý còn nhiều bất cập; phân bổ kinh phí để huyện đầu tư xây dựng hoàn chỉnh trụ sở hành chính của huyện...

Đồng thời tình trạng tệ nạn xã hội, tình hình trộm cắp vặt xảy ra ở nhiều địa phương gây mất an ninh trật tự; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, bất cập, gây khó dễ cho người dân; tình trạng học sinh sinh viên sau khi ra trường khó khăn trong việc tìm việc làm. Cần quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn nhằm hạn chế tình trạng lao động phải đi làm tại các tỉnh ngoài. Đối với giá sách giáo khoa học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, cử tri cho rằng giá sách vẫn còn ở mức cao và cần bỏ bớt những sách tham khảo hoặc không cần thiết để người dân vùng sâu vùng xa có điều kiện chăm lo cho con em học tập.

Đặc biệt, tình hình quản lý đất đai trên địa bàn còn nhiều bất cập; giá phân bón tăng cao trong khi giá nhiều loại nông sản xuống thấp gây khó khăn cho nông dân tái đầu tư sản xuất; chế độ, chính sách đối với người cao tuổi, cán bộ bán chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, buôn còn chưa được như kỳ vọng...

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Y Vinh Tơr

Sau các buổi tiếp xúc, ông Y Vinh Tơr - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của thị xã và các sở ngành cấp tỉnh, chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm trả lời, giải đáp cho cử tri tại hội nghị. Với những vấn đề khác, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

Đức Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dak-lak-nhieu-van-de-cu-tri-quan-tam-can-duoc-giai-quyet-som-181201.html