Đắk Lắk: Nhóm đối tượng có tiền án chuyên trộm cắp xe máy sa lưới

Đội cảnh sát hình sự (Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Qua nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại địa phương, các trinh sát phát hiện thời gian qua trên địa bàn liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy gây hoang mang cho người dân. Trước tình hình đó, Công an huyện Krông Ana đã nhanh chóng xác lập án để đấu tranh. Chỉ sau một thời gian ngắn xác minh, điều tra Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Krông Ana đã làm rõ bắt một nhóm 4 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Thành (SN1990), Y Đa Wit Niê Ksơr (SN 1999), Nguyễn Bá Ngọc (SN 1997, cùng trú ở thôn 3, xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana) và Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1995, trú thôn 12, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Trong đó, 3 đối tượng Thành, Nghĩa, Ngọc đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sau khi ra tù không có tiền để tiêu xài, ăn nhậu nên đã nảy sinh ý định đi trộm xe máy. Thủ đoạn của bọn chúng là đi dò trên các tuyến đường và những nơi công cộng, khi thấy người dân sơ hở là dùng vam phá khóa xe rồi lấy xe tẩu thoát. Với thủ đoạn đó, chỉ trong hơn 2 tháng, bọn chúng đã gây ra trên địa bàn huyện Krông Ana 5 vụ trộm cắp, lấy 6 xe máy trị giá hơn 73 triệu đồng.

Hiện, Đội cảnh sát hình sự, Công an huyện Krông Ana đang hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật./.

Duy Hòa

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/d%C3%A1k-l%C3%A1k-nhom-doi-tuong-co-tien-an-chuyen-trom-cap-xe-may-sa-lu%C3%B3i-post11611.html