Đắk Lắk: Nước giếng một hộ gia đình nóng bất thường

Nước giếng của gia đình bà Khuất Thị Sửu, thôn 1, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nóng lên bất thường (khoảng 60 -70 độ), kèm theo bốc khói, nhất là vào sáng sớm và buổi trưa.

TTXVN đưa tin, bà Sửu cho biết, sự việc được con dâu bà phát hiện khi bơm nước từ giếng đào lên để sinh hoạt.

Anh Bùi Quang Thuận (con trai bà Sửu) cho biết, giếng được đào từ năm 1973, sâu 15m, nước trong, không có mùi lạ. Giếng nằm trong khuôn viên sân trước của gia đình. Hàng chục năm nay, gia đình vẫn sử dụng nước từ giếng này để sinh hoạt.

Nước nóng hơn 60 độ tại nhà bà Sửu. Ảnh: Zing.vn.

Liên quan đến vụ việc, Zing.vn thông tin, bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng cho biế, từ trước đến nay trên địa bàn xã chưa từng xảy ra hiện tượng tương tự. Nhận được phản ánh của người dân địa phương, xã đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường TP kiểm tra.

“Trước mắt, địa phương khuyến cáo gia đình tạm thời không sử dụng nước giếng, chờ cơ quan chức năng kiểm tra xem có đảm bảo an toàn hay không”, bà Loan nói.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Võ Quang Hân, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, sau khi kiểm tra nguồn nước tại gia đình bà Sửu, chiều 13/3, Phòng đã có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk kiến nghị sớm vào cuộc lấy mẫu, xét nghiệm nguồn nước, làm rõ nguyên nhân để người dân yên tâm.

Thông tin nước giếng nhà bà Sửu nóng lên khiến người dân hiếu kỳ đến xem rất đông. Một số người truyền tai nhau rằng đây có thể là mỏ nước “khoáng nóng”.

Tường Vy (T/H)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dak-lak-nuoc-gieng-mot-ho-gia-dinh-nong-bat-thuong-229738.htm