Đắk Lắk: Nuôi heo đất để giúp người nghèo

Phong trào nuôi heo đất, tạo quỹ để hỗ trợ giúp người nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo ở xã Quảng Hiệp (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) đang lan tỏa.

Ngày hội đập heo đất 17/10 hàng năm luôn sôi động ở xã Quảng Hiệp

Phong trào nuôi heo đất thoát nghèo

Xã Quảng Hiệp có hơn 15 ngàn nhân khẩu, với 13 dân tộc cùng chung sống, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, nhất là ở những thôn có đông người dân tộc thiểu số sinh sống. Từ năm 2011, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Quảng Hiệp đã phát động phong trào nuôi heo đất, tạo quỹ để hỗ trợ, giúp người nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo.

Bên chuồng dê cho thu nhập 100 triệu đồng mỗi năm, anh Lô Hoàng Thuận (dân tộc Tày, ngụ thôn Hiệp Tiến) chia sẻ: "Gia đình tôi từ tỉnh Cao Bằng vào Đắk Lắk lập nghiệp nhưng chỉ có hơn 3 sào đất, nên cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2019, gia đình tôi được Mặt trận Tổ quốc xã tặng một cặp dê sinh sản từ Quỹ tiết kiệm heo đất để làm vốn, tạo sinh kế. Đến nay đàn dê đã phát triển hơn chục con, cuộc sống gia đình dần ổn định. Nhờ có đàn dê, đời sống giúp gia đình từng bước cải thiện, có tiền cho con cái học hành", anh Thuận vui mừng nói.

Từ cặp dê được trao tặng từ Quỹ heo đất, chị Nguyễn Thị Thu đã phát triển đàn dê lên hàng chục con

Cũng như gia đình anh Thuận, nhà chị Nguyễn Thị Thu, một trong những hộ nghèo nhất của xã, quanh năm phải đi làm thuê, thì nay đã thoát nghèo nhờ chương trình heo đất của Mặt trận Tổ quốc xã Quảng Hiệp.

Chị Thu chia sẻ: "Trước đây, hai vợ chồng tôi không có đất đai, quanh năm chỉ biết đi làm thuê làm mướn, nên kinh tế rất khó khăn. Từ lúc tôi được hỗ trợ 2 con dê sinh sản, được trao "cần câu cơm", bỏ công chăm sóc đã giúp cuộc sống của gia đình dần cải thiện. Tôi đã làm được nhà, có tiền trả nợ trả nần và nuôi con ăn học".

Ngày hội đập heo đất giúp giúp đỡ người nghèo

Ông Hòa Mạnh Quân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quảng Hiệp, cho biết, Thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước ta về xóa đói giảm nghèo, Ủy ban MTTQ xã Quảng Hiệp đã vận động, tuyên truyền đẩy mạnh phong trào vận động quỹ vì người nghèo, giúp đỡ người nghèo, từng bước góp phần hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo.

Hàng năm, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa nuôi heo đất. Mỗi cán bộ và nhân dân tiết kiệm 1.000 đồng/ngày xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, góp phần từng bước mục tiêu xóa nhà dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo trên địa bàn.

Đến nay, tổng số tiền heo đất tiết kiệm được hơn 2 tỷ đồng, giúp hàng chục hộ thoát nghèo. Trong những năm qua, mô hình này đang lan tỏa rất sâu rộng, từ các cụ lớn tuổi đến các em học sinh.

"Trong 11 năm qua, chúng tôi đã xây dựng 28 căn nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ sửa chữa nhà cho 12 gia đình, kịp thời hỗ trợ cho trên 60 gia đình, cá nhân bị thiên tai, bệnh tật từ nguồn heo đất này. Từ năm 2017, chúng tôi triển khai sang mô hình hỗ trợ con giống, cây giống. Đến năm 2021, chúng tôi hỗ trợ hơn 100 cặp dê giống cho hộ nghèo, đến bây giờ tổng đàn dê có trên 700 con. Nhiều gia đình được hỗ trợ đang vươn lên thoát nghèo", ông Quân nhấn mạnh.

Đến nay, xã đã xóa được 47 hộ nghèo từ nguồn nuôi heo đất và các nguồn hỗ trợ khác. Cuộc vận động năm sau luôn cao hơn năm trước, đây là một việc làm đáng mừng. Hiện xã đã chọn ngày 17/10 hàng năm là ngày hội đập heo đất để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo ở địa phương vươn lên từng ngày.

Hải Linh, Ảnh: Ngọc Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dak-lak-nuoi-heo-dat-de-giup-nguoi-ngheo-20221126171244917.htm