Đắk Lắk: Quan tâm phát triển đảng viên là học sinh THPT

Cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học, ngành giáo dục Đắk Lắk đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên là học sinh các trường PTTH. Qua đó, tạo điều kiện cho các em- những đoàn viên ưu tú sớm giác ngộ lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức học tập, tu dưỡng rèn luyện phát huy vai trò nêu gương trong các hoạt động.

Năm học 2021-2022, em Nguyễn Trần Anh Thơ, cựu học sinh lớp 12 A15, Trường THPT Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi tròn 18 tuổi. Kết quả này sự nỗ lực rất lớn Anh Thơ. Liên tục 3 năm liền em là học sinh giỏi toàn diện của trường và đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”. Ngoài ra, với vai trò là Bí thư Chi đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Anh Thơ luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào do trường, lớp phát động.

Trong quá trình học tập, em Phạm Thành Ê Ban, học sinh lớp 12 A2 Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Buôn Ma Thuột luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhờ cố gắng, trong năm học vừa qua, Phạm Thành vinh dự được Đảng ủy nhà trường giới thiệu học lớp nhận thức về Đảng. Đây là tiền đề để em tiếp tục cố gắng phấn đấu.

Mỗi năm học, tỉnh Đắk Lăk có 18 đến 25 học sinh trung học phổ thông được kết nạp Đảng. Việc bồi dưỡng phát triển đảng viên từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường không chỉ bổ sung nguồn lực chất lượng cao cho các tổ chức cơ sở đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên mà còn góp phần quan trọng trong việc định hướng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhà trường. Đồng thời, giúp các bạn trẻ sống có lý tưởng và hoài bão.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Djuang Niê Đức Hưng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dak-lak-quan-tam-phat-trien-dang-vien-la-hoc-sinh-thpt