Đắk Lắk: Rủ nhau đi tắm đập, 3 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Sau khi ra đập nước gần nhà tắm, cả 3 cháu gái không may trượt chân xuống hố sâu, tử vong rất thương tâm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chiều 31/5, một lãnh đạo UBND xã Cư Amung (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm.

Danh tính các nạn nhân gồm: Nông Thị Mỹ L. (8 tuổi), La Thị Mai A. (9 tuổi) và Long Thị Phương V. (8 tuổi, cùng học Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Cư Amung).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều 30/5, cả 3 cháu nhỏ nói trên rủ nhau ra đập Hà Dưng (thôn 3, xã Cư Amung) tắm. Trong quá trình tắm và nô đùa, cả 3 cháu không may trượt chân xuống hố nước sâu ở đập.

Đến khoảng 17h cùng ngày, người thân không thấy các cháu về nhà nên tổ chức đi tìm. Khi đi đến đập Hà Dưng, mọi người phát hiện đồ dùng cá nhân của các cháu còn để trên bờ nên lập tức xuống nước tìm kiếm.

Sau khi nắm thông tin, UBND xã Cư Amung đã cử lực lượng công an và dân quân tự vệ đến hiện trường, hỗ trợ người dân tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, cả 3 cháu nhỏ đã tử vong rất thương tâm.

Được biết, vào sáng 31/5, người thân đã tổ chức hậu sự cho các cháu nhỏ bị đuối nước. UBND xã Cư Amung, Công an xã, tập thể giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, đại diện UBND huyện Ea H'leo cũng đến từng nhà thăm viếng, chia buồn với gia quyến các cháu.

Theo lãnh đạo UBND xã Cư Amung, trước đây chính quyền đã cắm biểm cảnh báo, cấm tắm ở đập Hà Dưng và một số vị trí khác. Tuy nhiên, vào mùa khô, vẫn có tình trạng một số cháu nhỏ nhà ở gần đập thường ra tắm.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/dak-lak-ru-nhau-di-tam-dap-3-hoc-sinh-tieu-hoc-duoi-nuoc-thuong-tam-253956.html