Đắk Lắk: Sản phụ tử vong tại Bệnh viện Thiện Hạnh

Sáng 27/5, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận, một sản phụ tử vong khi sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk).

Theo nguồn tin trên, sản phụ M. (TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) được người nhà đưa vào bệnh viện điều trị vào ngày 24/5.

Bệnh viện Thiện Hạnh, nơi xảy ra sự việc.

Đến ngày 25/5, sản phụ vẫn nằm chờ tại Khoa sản, sức khỏe bình thường. Sáng 26/5, sản phụ chuyển dạ nên gia đình chuẩn bị cho sinh thường. Đến khoảng 9h, sản phụ đột ngột xuất hiện suy hô hấp, suy tuần hoàn. Lúc này, y bác sĩ hậu chuẩn (báo động đỏ) để chuyển sản phụ xuống mổ, để lấy cháu bé.

Y bác sĩ cắt tử cung cứu cháu bé ra ngoài tử cung. Sau đó, sản phụ tiếp tục xuất hiện trình trạng suy hô hấp nặng nên các y bác sỹ tiến hành điều trị triệu chứng thuyên tắc ói. Lúc này, sản phụ sức khỏe yếu nên ý bác sỹ đã truyền 10 đơn vị máu. Tuy nhiên, hơn 1 giờ sau, sản phụ không qua khỏi. Riêng thai nhi được cứu sống và hiện tại đang khỏe mạnh.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo bệnh viện Thiện Hạnh đã thông báo, chia sẻ cùng gia đình sản phụ. Đồng thời, làm thủ tục để mổ tử thi làm rõ nguyên nhân, tuy nhiên gia đình nạn nhân từ chối.

“Hiện, thi thể sản phụ đã được đưa về gia đình để lo hậu sự. Bệnh viện Thiện Hạnh đang làm báo cáo để gửi sở Y tế và ra thông cáo báo chí vụ việc trên”- vị lãnh đạo cho biết. Được biết, sản phụ vừa tử vong sinh con lần 2 và xảy ra sự cố đau lòng trên.

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/suc-khoe-doi-song/dak-lak-san-phu-tu-vong-tai-benh-vien-thien-hanh-d194152.html