Đắk Lắk: Sạt lở trên Quốc Lộ 26, giao thông bị chia cắt

Theo ước tính, có hơn 1.000 m3 đất đá từ quả đồi đổ xuống, vùi lấp một đoạn quốc lộ 26.

Tối ngày 30/11, ông Phạm Ngọc Thạch- Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) cho biết, mưa lớn khiến đất đá đổ xuống quốc lộ 26, gây ách tắc giao thông.

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày, tại Km 54, quốc lộ 26 (đoạn qua xã Cư Mta, huyện M’Đrắk).

Một điểm sạt lở trên Quốc Lộ 26.

Một điểm sạt lở trên Quốc Lộ 26.

Đất đá đã vùi lấp một đoạn đường dài, không chỉ xe cộ mà đi bộ cũng không qua được.

Theo Trung tá Phan Ngọc Siêng, Đội trưởng Đội tuần tra, kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng CSGT đang tổ chức chốt chặn, điều tiết giao thông tại điểm sạt lở trên quốc lộ 26.

Đơn vị đã cấm xe qua lại và hướng dẫn các phương tiện quay đầu về tuyến đường khác.

Trước đó, tối ngày 29/11, vụ sạt lở, khiến 3 ngôi nhà tại huyện Krông Bông bị đất đá vùi lấp.

Hoàng Hà- Anh Ngọc

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/dak-lak-sat-lo-tren-quoc-lo-26-giao-thong-bi-chia-cat-d142125.html