Đắk Lắk: Thí sinh yên tâm, hy vọng giành điểm cao

Hơn 5.400 thí sinh tại TP Buôn Ma Thuột và 26 thí sinh thuộc diện F1, F2 ở các tỉnh lân cận tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hội đồng thi Đắk Lắk.

Các thí sinh đến làm thủ tục dự thi được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn kĩ lưỡng.

Các thí sinh đến làm thủ tục dự thi được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn kĩ lưỡng.

Chiều 2/9, thầy Thái Hữu Văn, trưởng điểm thi trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, điểm thi có 796 thí sinh dự thi. Trong đó có 867 thí sinh THPT, 69 thí sinh GDTX, 13 thí sinh dự do và 26 thí sinh của 6 tỉnh lân cận.

Trước khi vào điểm thi, các cán bộ, giáo viên coi thi và thí sinh được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn kĩ lưỡng.

Thí sinh thuộc diện F1, F2 ở các tỉnh thành lân cận đến dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Đắk Lắk.

Em Lê Ngọc Hoài Thương (lớp 12A4, trường Tiểu học, THCS&THPT Hoàng Việt, TP Buôn Ma Thuột) cho biết, ban đầu khi chưa được dự thi đợt 1 em khá hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, ngành giáo dục tổ chức cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 để đảm bảo an toàn, sức khỏe nên em rất ủng hộ.

“Thi đợt 2 nên em có nhiều thời gian ôn tập hơn so với các bạn thí sinh thi trước. Em sẽ cố gắng bình tĩnh, tự tin để hoàn thành tốt bài thi”, em Thương chia sẻ.

Sau khi hoàn thành thủ tục dự thi một số thí sinh ra thắp hương ở tượng của Đại thi hào Nguyễn Du.

Sau khi hoàn thành thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi một số thí sinh tại điểm trường THPT Chuyên Nguyễn Du ra thắp hương ở tượng của Đại thi hào Nguyễn Du. Các thí sinh mong muốn kỳ thi sẽ diễn ra thuận lợi và bản thân sẽ giành được điểm số cao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, tỉnh Đắk Lắk có 9 điểm thi với 232 phòng. TP Buôn Ma Thuột có 5.426 thí sinh và 26 thí sinh diện F1, F2 của 6 tỉnh. Cụ thể, Khánh Hòa 13 em, Gia Lai 5 em, Đắk Nông 3 em, Đà Nẵng 3 em, Phú Yên 1 em và Kon Tum 1 em.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dak-lak-thi-sinh-yen-tam-hy-vong-gianh-diem-cao-I4G0uvDGg.html