Đắk Lắk: Thủy điện xả nước vận hành máy cuốn trôi 2 thiếu nữ

Lãnh đạo nhà máy Thủy điện Dray H'linh xác nhận, việc xả nước để vận hành máy đã khiến 2 thiếu nữ dưới hạ lưu bị nước cuốn trôi.

Ngày 18/3, một lãnh đạo xí nghiệp Thủy điện Dray H'Linh (trực thuộc công ty Lưới điện cao thế Miền Trung, đóng trên địa bàn xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã có báo cáo gửi cấp trên về việc 2 thiếu nữ bị nước cuốn trôi gây tử vong trong quá trình thủy điện xả nước vận hành máy.

Theo vị lãnh đạo này, hằng năm, nhà máy thủy điện phối hợp với chính quyền địa phương để thông báo tuyên truyền cho người dân biết về quy trình xả nước vận hành máy. Phía hạ lưu, đơn vị này cũng cắm các cọc tiêu cảnh báo để người dân đề phòng thủy điện xả nước. "Do đó, với việc xả nước chạy máy, đơn vị không thông báo cụ thể từng lần xả", vị này nói.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, trưa 16/3, thấy nước sông cạn, em H,Ja. Niê (SN 1991, trú xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột) và H'Ju. Niê (SN 1994, trú buôn K'Nia 3, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) rủ nhau ra mỏm đất nổi giữa sông để hái rau. Lúc này, bất ngờ nước trên thượng nguồn đổ về cuốn trôi 2 hai nạn nhân xuống sông gây tử vong.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dak-lak-thuy-dien-xa-nuoc-van-hanh-may-cuon-troi-2-thieu-nu-a362739.html