Đắk Lắk: Tóm gọn đối tượng đột nhập nhà dân phá két sắt trộm gần 600 triệu đồng

Công an xác định đối tượng chưa thể tẩu tán tang vật, chưa thể đi xa nên đã tổ chức bao vây chốt chặn nhiều hướng ra vào thị trấn Buôn Trấp.

Trưa 19/2, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này đang tạm giữ hình sự một đối tượng đột nhập nhà dân phá két sắt trộm gần 600 triệu đồng sau hơn 24 giờ tích cực điều tra.

Theo nguồn tin trên, trước đó, khoảng 12 giờ ngày 16/2, Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Thỏa, 28 tuổi, trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà cạy phá két sắt lấy cắp gần 600 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an huyện Krông Ana đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Áp giải đối tượng Nguyễn Văn Thỏa về cơ quan CSĐT để lấy lời khai đối tượng này.

Áp giải đối tượng Nguyễn Văn Thỏa về cơ quan CSĐT để lấy lời khai đối tượng này.

Theo Đại úy Nguyễn Tiến Luật – Cán bộ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Quá trình khám nghiệm thì xác định đối tượng đã đột nhập vào cửa thông gió, cá dấu vết để lại hiện trường rất ít.

Chúng tôi đã triệu tập nhiều đối tượng nghi vấn lên làm việc nhưng không có kết quả. Xác định đối tượng chưa thể tẩu tán tang vật và chưa thể đi xa nên đã tổ chức bao vây chốt chặn nhiều hướng ra vào thị trấn Buôn Trấp…

Tang vật vụ án

Với quyết tâm truy bắt thủ phạm gây án một cách sớm nhất, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 17 giờ ngày 17/2, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn ở xã Ea Bông, huyện Krông Ana và đang chuẩn bị đón xe khách trốn đến TP.Hồ Chí Minh, đó là Y Mblup Êban, 24 tuổi, trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã dẫn giải đối tượng đi chỉ địa điểm cất dấu tiền để thu giữ. Qua đấu tranh, bước đấu Y Mblup đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 16/2, Y Mblup đi đến nhà anh Thỏa và phát hiện cửa khóa ngoài nên đã đột nhập qua cửa thông gió phía sau rồi vào nhà.

Khi thấy camera an ninh, Y Mblup đã lấy áo thun trùm kín mặt rồi đi đến bẻ gãy camera và tháo lấy cục phát WiFi ném ra sau vườn nhà anh Thỏa.

Sau khi lục tìm tài sản và thấy có két sắt, Y Mblup đã kéo két sắt xuống khu vực bếp. Tại đây, Y Mblup đã dùng dao và chày đập phá két sắt, lấy toàn bộ số tiền cho vào túi nilon rồi leo qua cửa thông gió ra ngoài.

Tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Y Mblup Êban khai nhận quá trình đập phá két sắt trộm tài sản…Số tiền trộm cắp được, Y Mblup đem đến cất dấu ở bụi chè tàu sau vườn tiêu sau nhà anh Thỏa.

Sau đó, Y Mblup lấy một ít tiền đi tiêu xài và mua một chiếc xe máy với giá 34,5 triệu đồng và mua một chiếc điện thoại 2,6 triệu đồng.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã truy thu được hơn 470 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Đồng thời đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/dak-lak-tom-gon-doi-tuong-dot-nhap-nha-dan-pha-ket-sat-trom-gan-600-trieu-dong-d190371.html