Đắk Lắk vận động hơn 32 tỷ đồng xây dựng quỹ 'Vì người nghèo'

Chiều 9-12, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và định hướng công tác năm 2020.

Báo cáo đánh giá công tác mặt trận năm 2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khẳng định: Năm 2019, tỉnh Đắk Lắk đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và triển khai có hiệu quả nhiều chương trình. Cụ thể, toàn tỉnh đã vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được hơn 32 tỷ đồng, triển khai xây dựng 218 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 122 căn nhà cho hộ nghèo; tặng quà Tết cho 3.553 hộ, hỗ trợ vốn sản xuất cho 188 hộ; hỗ trợ 1.840 hộ nghèo làm nhà theo Chương trình 167 giai đoạn II của Thủ tướng Chính phủ. Các tổ chức quần chúng vận động nhân dân đóng góp hơn 79 tỷ đồng, hiến hơn 87 nghìn m2 đất, đóng góp gần 50 nghìn ngày công lao động xây dựng nông thôn mới.

 Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Nhờ vậy, đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 53/152 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 81%, khu dân cư văn hóa đạt hơn 72%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 49,13 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,78%.

Năm 2020 và những năm tiếp theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk xác định, tiếp tục nâng cao hiệu quả vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống nhân dân vùng khó khăn; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng vững mạnh.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/dak-lak-van-dong-hon-32-ty-dong-xay-dung-quy-vi-nguoi-ngheo-604846