Đắk Lắk: Vi phạm giao thông còn đòi đốt xe, đánh CSGT

Khi bị lực lượng Công an xử lý hành vi vi phạm giao thông, Tùng không hợp tác còn đòi đốt xe và đánh vào đầu một cán bộ CSGT.

Tùng thực nghiệm lại hành vi đánh cán bộ CSGT

Ngày 19/12, Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đã tiến hành thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên vi phạm giao thông còn đánh cán bộ CSGT.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 17/12, trong lúc tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác của Công an huyện Krông Năng đã phát hiện xe máy mang BKS: 47E1-333.68 do Phan Thanh Tùng (30 tuổi, trú tại thôn Ea Heo, xã Ea Tân, huyện Krông Năng) điều khiển vi phạm lỗi chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm.

Khi tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, Tùng không xuất trình được giấy tờ và có biểu hiện say rượu nên lực lượng chức năng đã yêu cầu đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, Tùng không chấp hành và tổ tuần tra đã lập biên bản các lỗi, tạm giữ xe vi phạm.

Tuy nhiên, Tùng chống đối quyết liệt, mở nắp xăng xe máy của mình rồi dùng bật lửa đòi đốt xe. Tổ tuần tra đã kịp thời can ngăn rồi Tùng bỏ đi về. Sau đó, một cán bộ CSGT đuổi theo, yêu cầu Tùng ở lại làm việc, ký biên bản vi phạm.

Lúc đó, Tùng không hợp tác mà còn dùng tay đấm mạnh vào đầu cán bộ CSGT. Trước sự việc nói trên, lực lượng tổ tuần tra đã khống chế, đưa anh Tùng về trụ sở UBND xã Ea Tân để làm việc.

Hiện, Công an huyện Krông Năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Tùng theo quy định.

Hải Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-lak-vi-pham-giao-thong-con-doi-dot-xe-danh-csgt-post285512.info