Đắk Nông: Bắt nhóm đối tượng đầu độc hơn 1.000 cây thông để chiếm đất

Để chiếm đất mặt tiền, các đối tượng đã mua máy khoan, thuốc diệt cỏ về rồi đêm đêm lẻn vào rừng, đầu độc hơn 1 ngàn cây thông.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ "đầu độc" rừng thông tại huyện Đắk Song.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ "đầu độc" rừng thông tại huyện Đắk Song.

Ngày 29/10, lãnh đạo Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi hủy hoại rừng.

Danh tính các đối tượng gồm: Huỳnh Bình (SN 1980), Nguyễn Đình Thân (SN 1988), Phan Công Dụng (SN 1990), Lê Mạnh Hùng (SN 1984) và Phan Văn Đồng (SN 1992), tất cả cùng trú tại xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song.

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 7/2019, Bình, Thân, Hùng rủ nhau cùng với một số đối tượng khác hủy hoại rừng thông dọc tuyến Quốc lộ 14 trên địa bàn huyện Đắk Song để chiếm đất mặt tiền. Các đối tượng rủ thêm một người tên Tiến (hiện không có mặt tại địa phương), mua thuốc diệt cỏ loại lưu dẫn và 2 máy khoan cầm tay để hủy hoại rừng thông.

Các đối tượng bị tạm giữ vì hành vi hủy hoại rừng thông để chiếm đất mặt tiền.

Các đối tượng chủ yếu thực hiện hành vi khoan lỗ, đổ thuốc “đầu độc” rừng thông vào ban đêm. Lực lượng công an xác định, cả nhóm đã “đầu độc” 1159 cây thông có tuổi đời trên 30 năm, thuộc rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 tại xã Nâm N’jang và xã Trường Xuân.

Theo lãnh đạo Công an huyện Đắk Song, tình trạng hủy hoại cây thông rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 trên địa bàn huyện Đắk Song trong thời gian qua diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng thường hoạt động vào ban đêm, với các thủ đoạn tinh vi, có đối tượng cảnh giới. Hơn thế, thời gian từ khi bơm thuốc đến khi thông chết phải mất 1-2 tháng nên khó phát hiện.

Hiện Công an huyện Đắk Song đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/dak-nong-bat-nhom-doi-tuong-dau-doc-hon-1000-cay-thong-de-chiem-dat-post318537.info