Đắk Nông: Bị đình chỉ công tác vì gây tai nạn giao thông

Đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông. Một thượng úy công an say rượu, lái ô tô tông chết công nhân đang thi công cột điện và bị Công an thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông đình chỉ công tác 30 ngày để điều tra.

Hiện trường vụ việc

Công an thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông đã đình chỉ công tác đối với Thượng úy Trịnh Đình Nam để điều tra, làm rõ việc lái xe, gây tai nạn chết người trong tình trạng "có cồn trong máu".

Trước đó, khoảng 15 giờ 40 ngày 20/9/2019 ông Trịnh Đình Nam, cán bộ Công an phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, điều khiển xe ô tô BKS 48D-000.43 chạy trên đường Lê Hồng Phong (theo hướng từ trung tâm thị xã về ủy ban nhân dân phường Nghĩa Phú). Khi đến đoạn gần Chi cục Thú y tỉnh Đắk Nông, chiếc xe này phi thẳng sang làn đường đối diện, tông vào anh Dương Đình Hưng, công nhân đang thi công trụ điện. Cú tông mạnh làm ông Nam và anh Dương Đình Hưng bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, mặc dù ngay sau đó đã được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh để điều trị nhưng do vết thương quá nặng anh Dương Đình Hưng đã tử vong ngày 22/9/2019.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do ông Trịnh Đình Nam điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, đi không đúng phần đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Nam có nồng độ cồn trong máu là 2.0 g/L. Gia đình ông Nam đã đền bù 400 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Hiện Công an thị xã Gia Nghĩa đã đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông Nam để phục vụ công tác điều tra.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dak-nong-bi-dinh-chi-cong-tac-vi-gay-tai-nan-giao-thong-2019100807013296.htm