Đắk Nông: Cầm dao chém loạn xạ làm 3 người bị thương sau bữa ăn sáng

Sau khi ăn sáng, Ngân bất ngờ cầm dao đuổi chém những người trong nhà và hàng xóm. Những người khỏe mạnh may mắn chạy thoát, 2 cháu nhỏ và 1 cụ già không tránh được nên bị thương nặng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 24/10, tin VKSND huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Mông Văn Ngân (SN 1989, trú tại xã Đắk Đrông, Cư Jút) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, vào sáng 19/10, Ngân ăn sáng cùng các anh Lương Văn Đại, Nguyễn Văn Cường (đều là em rể của Ngân) và cháu Lương Thị Kim Oanh (SN 2017, con anh Đại) tại nhà mình.

Khoảng 8h30 cùng ngày, Ngân bất ngờ cầm dao đuổi chém những người trong nhà. Trong lúc hoảng loạn, cháu Oanh không kịp chạy nên bị Ngân chém 3 phát vào người.

Sau đó, Ngân tiếp tục đuổi chém anh Đại nhưng không được. Trong quá trình đuổi anh Đại, Ngân thấy có ông Nông Văn Sủi (SN 1944) đang đứng ở gần đó nên chạy tới, chém liên tiếp 3 phát khiến người này ngã xuống.

Không dừng lại ở đó, Ngân chạy ra ngoài đường chém cháu Long Thị Phương (SN 2001, trú cùng thôn) 3 phát vào vùng vai phải.

Trước sự việc trên, những người dân trong thôn đã đến can ngăn nên Ngân vứt dao xuống bên đường rồi đến Công an đầu thú. Theo gia đình Ngân, thời gian gần đây Ngân có dấu hiệu bất ổn về thần kinh.

Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã đưa các nạn nhân đi giám định thương tích. Theo đó, tỷ lệ thương tích của các nạn nhân là: ông Sủi 26%, cháu Oanh 9% và cháu Phương 4%.

Hiện Công an huyện Cư Jút đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/dak-nong-cam-dao-chem-loan-xa-lam-3-nguoi-bi-thuong-sau-bua-an-sang-post317873.info