Đắk Nông chỉ đạo Công an điều tra vụ giáo viên bị hành hung

Sáng 26/5, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Văn Chiến đã ký văn bản chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, xử lý theo đúng quy định đối với hành vi cố ý gây thương tích liên quan đến vụ cô Vũ Thị Kim Q, giáo viên Trường THPT Lê Duẩn, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong bị phụ huynh học sinh hành hung.

Cô giáo Vũ Thị Kim Q bị phụ huynh học sinh đến tận nhà riêng hành hung.

Cô giáo Vũ Thị Kim Q bị phụ huynh học sinh đến tận nhà riêng hành hung.

Cùng thời điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra vụ việc, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/5.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Glong cho biết, đơn vị đã yêu cầu các cá nhân, đơn vị liên quan báo cáo cụ thể vụ việc, danh tính người hành hung. Trên cơ sở báo cáo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Glong sẽ tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 25/5, cô giáo Vũ Thị Kim Q, giáo viên Trường THPT Lê Duẩn cùng 2 người con đang ở nhà riêng thì ông L.M.D (phụ huynh em L.M.Q, học sinh Trường THPT Lê Duẩn) xông vào nhà chửi bới, hành hung khiến cô giáo Q bị thương.

Phát hiện sự việc, hàng xóm và người thân chung quanh chạy đến can ngăn, sau đó ông D bỏ chạy trốn khỏi hiện trường.

Cô Q. cho biết, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc con trai của ông L.M.D bị xếp loại hạnh kiểm trung bình nên không đủ điều kiện thi tuyển vào các trường Công an.

Cụ thể, khoảng 1 tháng trước, em L.M.Q có hành vi vô lễ với cô Q nên bị phê vào sổ đầu bài. Sau đó nhà trường đã lập biên bản, xử lý hành vi của nam sinh này.

Mới đây, hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp 2 lần và thống nhất xếp loại hạnh kiểm trung bình học kỳ 2 và trung bình cả năm học đối với em Q. Việc xếp loại này dựa trên kết quả đánh giá cả năm học, trong đó bao gồm cả hành vi xúc phạm cô Q.

Sau khi biết con mình bị xếp loại hạnh kiểm trung bình và không đủ điều kiện để xét tuyển vào các trường Công an, nên ông D đã có hành vi không chuẩn mực. Đỉnh điểm là ông D đã xông vào nhà để tấn công cô giáo Q.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dak-nong-chi-dao-cong-an-dieu-tra-vu-giao-vien-bi-hanh-hung-post754694.html