Đắk Nông: Cụm công nghiệp biến thành khu dân cư, chính quyền loay hoay giải quyết

Một doanh nghiệp thuê hàng chục héc ta đất nhưng chẳng làm gì sau hơn 12 năm. Doanh nghiệp này còn để cho người dân lấn chiếm, dựng nhà cửa. Giờ đây, chính quyền đang loay hoay giải quyết tồn tại mà doanh nghiệp để lại. Đó là câu chuyện xảy ra tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Tháng 12/2009, UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt đầu tư dự án Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm, do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận làm chủ đầu tư, trên diện tích gần 35ha, với số vốn đầu tư là 90 tỉ đồng. Sau hơn 12 năm, những gì Công ty Đại Gia Thuận triển khai chỉ là căn nhà bảo vệ rộng khoảng 10m2, cổng chính dang dở và một số trụ bê tông. Cụm công nghiệp biến thành khu dân cư từ lúc nào không hay.

Ông LÊ TỀ, Xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông:“Hồi đó đất họ cho làm không mất tiền là vì mình làm cho sạch đất chứ không lấy tiền đâu. Mới đây thì địa chính cũng mới đến hỏi chứ trước đây thì có thấy ai đến hỏi gì đâu.”

Không may mắn như nhà ông Tề, gia đình anh Sạn mua hơn 300m2 đất và quán nước với giá 90 triệu năm 2018. Khi địa phương có quyết định thu hồi anh Sạn cũng đành rời đi trong tiếc nuối.

Anh VÕ THANH SẠN, Xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông: “Mình không có đất ở thì mình mua mình ở thôi, giờ Nhà nước thu hồi mình cũng chấp nhận. Cũng phải chuyển đi nơi khác để làm lại kinh tế thôi.”

Ông TRẦN VĨNH PHÚ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông:“Tới thời điểm hiện nay toàn thể các ban ngành, cấp huyện cấp xã, MTTQ tiến hành tuyên truyền vận động ở khu dân cư và tới từng hộ gia đình đã có 4 hộ tự nguyện cam kết là tháo dỡ. Tiếp tục trong thời gian tới địa phương địa phương tăng cường tuyên truyền thì cũng đã có những hộ dân đồng thuận trong cụm công nghiệp này.”

53 trường hợp lấn chiếm đất trong cụm công nghiệp Quảng Tâm này huyện Tuy Đức sẽ tiến hành cưỡng chế trong tháng 8 và tháng 9 tới đây. Nhưng câu chuyện nhà thầu thiếu năng lực đăng ký lấy đất rồi không triển khai dự án. Còn địa phương buông lỏng quản lý dẫn đến người dân lấn chiếm rồi đi cưỡng chế vẫn chưa có hồi kết.

Thực hiện : Phúc Hân

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dak-nong-cum-cong-nghiep-bien-thanh-khu-dan-cu-chinh-quyen-loay-hoay-giai-quyet