Đắk Nông: Lan tỏa mô hình 'Ngôi nhà 100 đồng'

100 đồng tương ứng với trị giá của 1 vỏ lon, vỏ chai vật liệu phế thải có thể tái chế. Với phương châm 'góp gió thành bão', 'tích tiểu thành đại', cách đây gần 1 năm đoàn xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã xây dựng công trình thanh niên 'Ngôi nhà 100 đồng' để gây quỹ hoạt động, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và còn lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường.

Khoảng 2 tháng một lần, khi các chai lọ, vật liệu nhựa phế thải được tích lũy tương đối lớn, các ngôi nhà 100 đồng tại xã Tân Thành, huyện Krông Nô lại được mở cửa, bắt đầu cho công việc phân loại, quy đổi thành giá trị kinh tế. Đây là cách thức vận hành của công trình thanh niên do Đoàn xã phát động, bắt đầu từ tháng 5/2022.

Đoàn xã đã xây dựng nhiều "Ngôi nhà 100 đồng", đặt ở các điểm khác nhau. Tạo nơi thuận lợi cho người dân gom tặng vỏ chai, vỏ lon, các vật liệu nhựa có thể tái chế phát sinh từ sinh hoạt. Các đoàn viên còn gắn với hoạt động thu gom phế thải tái chế với các chương trình, hoạt động thiện nguyện của tổ chức đoàn nên được đa số người dân đồng tình, ủng hộ.

Sau gần một năm thực hiện, hàng chục ngàn vỏ lon, chai nhựa được Đoàn thanh niên xã tạo thành nguồn quỹ tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra còn dành một phần quỹ để cho thanh niên vay khởi nghiệp.

Công trình thanh niên "Ngôi nhà 100 đồng" là một ý tưởng sáng tạo của tuổi trẻ xã Tân Thành. Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn, hoạt động đang từng bước góp phần thay đổi ý thức, thói quen tiết kiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và cộng đồng dân cư, hướng tới bảo vệ môi trường.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Phúc Hân

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dak-nong-lan-toa-mo-hinh-ngoi-nha-100-dong