Đắk Nông nâng cao chất lượng xét xử của TAND hai cấp

TAND hai cấp ở Đắk Nông đã thụ lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ án, với tinh thần không bỏ lọt tội phạm.

Tháng 12/2021, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Trịnh Sướng (SN1967, ở Sóc Trăng) cùng 38 đồng phạm liên quan trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng xác định Trịnh Sướng đã cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán xăng giả. Từ năm 2017 - 2019, đường dây này đã sản xuất 192 triệu lít xăng giả, bán ra thị trường 188 triệu lít. Tổng số lượng xăng giả mà đường dây đã sản xuất có giá trị thật hơn 3.835 tỷ đồng. Trong đó, Trịnh Sướng được xác định thu lợi bất chính khoảng 151 tỷ đồng.

Bị cáo Trịnh Sướng cùng đồng phạm được đưa đến TAND tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm vào cuối năm 2021

Sau 2 tuần xét xử, HĐXX của TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt Trịnh Sướng 12 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng (án treo) đến 8 năm 6 tháng tù giam.

Theo TAND tỉnh Đắk Nông, vụ án Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm là vụ án có đông bị cáo nhất, nhiều luật sư bào chữa nhất, khối lượng tài sản lớn nhất… trong lịch sử tố tụng tại địa phương.

Sau phiên xét xử sơ thẩm, hàng chục bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tháng 4/2023, TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Trịnh Sướng 11 năm tù. Một số bị cáo khác được giảm nhẹ hình phạt và đa số y với mức án tại phiên sơ thẩm do TAND tỉnh Đắk Nông xét xử.

Vụ án Trịnh Sướng có đông bị cáo, đông luật sư bào chữa nhất lịch sử tố tụng tỉnh Đắk Nông

Trước đó, vào năm 2014, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa ra xét xử vụ đại án tham nhũng liên quan đến Vũ Việt Hùng (nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông) cùng 12 bị cáo khác. Vụ việc này gây thất thoát cho Nhà nước hơn 500 tỷ đồng.

Vụ án Vũ Việt Hùng và đồng phạm có tính chất phức tạp và có sự theo dõi, chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Nông. Sau hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm, Vũ Việt Hùng bị tuyên án tử hình. Ba bị cáo khác bị tuyên án chung thân. Các bị cáo còn lại bị xử phạt hàng chục năm tù giam.

Đây là 2 trong số vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được TAND hai cấp ở Đắk Nông đưa ra xét xử từ khi thành lập tỉnh (1/1/2004) tới nay. Trong gần 20 năm qua, TAND hai cấp của tỉnh đã thụ lý 54.920 vụ, việc. Có 53.128 vụ, việc đã được giải quyết (đạt tỷ lệ 96,73%).

Gần 97% số vụ, việc được TAND hai cấp ở Đắk Nông đưa ra giải quyết trong gần 20 năm qua

Theo ông Bùi Danh Đại, Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông, các vụ, việc trên địa bàn ngày càng tăng về số lượng và tính chất phức tạp. Tuy nhiên, công tác xét xử của TAND hai cấp ở Đắk Nông luôn được tiến hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.

Thời gian qua, TAND hai cấp ở Đắk Nông đã tăng cường công tác xét xử lưu động, làm tốt công tác hòa giải trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự. TAND tăng cường đối thoại trong việc giải quyết các vụ án hành chính.

Các thẩm phán đã thận trọng khi xét xử những vụ án có bị can, bị cáo là cán bộ, đảng viên; những vụ án xâm hại an ninh quốc gia, có tác động mạnh đến chính trị xã hội… Quá trình xét xử được thực hiện đầy đủ nguyên tắc tranh tụng, đề cao vai trò của thẩm phán, HĐXX, bảo đảm quyền, nghĩa vụ cho người tham gia tố tụng.

Việc xét xử của TAND hai cấp ở Đắk Nông được chú trọng nâng cao chất lượng

Ông Bùi Danh Đại chia sẻ: TAND tỉnh Đắk Nông đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp, hoàn thiện cơ bản hệ thống TAND hai cấp. Chúng tôi đã xây dựng mô hình Tòa án thân thiện, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Lê Phước

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/dak-nong-nang-cao-chat-luong-xet-xu-cua-tand-hai-cap-190827.html