Đắk Nông: Tìm thân nhân bé trai sơ sinh bị bỏ lại bệnh viện

Sau khi hạ sinh bé trai nặng 4kg, sản phụ rời khỏi bệnh viện và để lại con của mình nhiều ngày nay.

Ngày 30/12, UBND phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đang ra thông báo tìm thân nhân cho một bé trai bị bỏ lại tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, ngày 23/12, khoa Sản của bệnh viện tiếp nhận sản phụ tên T.N.L, SN 1984, trú tổ 2, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa tới sinh con.

Sau khi sinh xong, cả mẹ và bé được đưa về phòng nằm.

Bé trai sơ sinh bị mẹ bỏ lại bệnh viện sau khi chào đời.

Sau đó, nữ sản phụ này đã rời khỏi bệnh viện, để lại con trai 3 ngày nay mà không thấy liên lạc lại.

Hiện, bé trai đang được các y, bác sĩ tại đây chăm sóc. Bé trai nặng khoảng 4kg, sức khỏe hoàn toàn bình thường và được một sản phụ khác cho bú sữa.

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, đang tiến hành xác minh thời điểm sản phụ này đến sinh có đi cùng người nhà hay không, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thông báo tìm bố mẹ cho cháu.

Nếu trong thời gian quy định, người thân không đến nhận cháu về thì sẽ làm thủ tục để người khác nhận nuôi cháu bé.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dak-nong-tim-than-nhan-be-trai-so-sinh-bi-bo-lai-benh-vien-a461386.html