Đắk Nông: Tỉnh lộ tan nát, nhiều năm không được đầu tư

Càng đi sâu về phía trung tâm huyện Tuy Đức, nhiều vị trí mặt nhựa và nền đường bị bong tróc hoàn toàn...

Người dân phải vật lộn với sình lầy và hố nước sâu để di chuyển

Tỉnh lộ 1 (TL1) từ thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’lấp) đến xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) là tuyến độc đạo nối trung tâm huyện nghèo biên giới nhiều năm qua xuống cấp nghiêm trọng, gây mất ATGT... Tuyến đường từng được đưa vào kế hoạch đầu tư mới bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, nhưng do không bố trí được nguồn nên chưa được triển khai...

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, tuyến TL1 từ khối 4 (thị trấn Kiến Đức, Đắk R’lấp) vào trung tâm huyện Tuy Đức gần như bị băm nát. Mặt đường nhựa bong tróc nhô những lớp đá lởm chởm. Nhiều vị trí lại trơ đất, trơn trượt vào mùa mưa và bụi bặm vào mùa nắng.

Càng đi sâu về phía trung tâm huyện Tuy Đức, nhiều vị trí mặt nhựa và nền đường bị bong tróc hoàn toàn, chằng chịt “ổ voi, ổ gà”. Nước mưa ngập lênh láng, bùn sình lầy như những chiếc ao sâu trải khắp mặt đường. Hai bên lề đường bị nước chảy xói mòn, xuất hiện các vết sạt lở, sụt lún và các rãnh nước sâu khiến các phương tiện lưu thông, tránh né khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ TNGT chết người. Đặc biệt là vào ban đêm, trời tối hoặc mưa lớn nước ngập trắng đường.

Đứng giữa ao nước sâu đục ngầu trước nhà, một người dân (xin giấu tên, ngụ thôn 3, xã Đắk Búk So) bức xúc: “Khoảng 3 năm trở lại đây, tuyến đường xuống cấp nhanh. Mùa mưa đường biến thành “ao”, người đi đường không biết đâu mà né tránh. Ban đêm nhiều người đi đường té ngã vì lao phải hố sâu rất nguy hiểm.

“Mùa nắng bụi mù mịt, mùa mưa thì nước ngập lênh láng, sình lầy khiến giao thông hỗn loạn vì phải tránh hố sâu. Mong các cơ quan chức năng quan tâm, sớm đầu tư, sửa chữa lại”, một người dân bày tỏ.

Ông Phạm Thiên Viết, Chủ tịch UBND xã Đắk Búk So cho biết, tuyến đường hư hỏng, xuống cấp từ rất lâu. Tại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri cấp tỉnh, cấp huyện bà con đều phản ánh, nhưng chưa được cấp kinh phí sửa chữa.

Ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức cũng cho biết đã gửi kiến nghị lên UBND tỉnh. Tuy nhiên, do nguồn vốn eo hẹp, tỉnh Đắk Nông không bố trí được vốn nên “lực bất tòng tâm”.

Trao đổi với PV, ông Võ Văn Hùm, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đắk Nông cho biết, mới đây, Sở GTVT đề xuất với UBND tỉnh 60 tỷ đồng đã sửa chữa tuyến đường giúp bà con đi lại thuận lợi. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa bố trí được nguồn vốn.

Ngọc Hùng

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/dak-nong-tinh-lo-tan-nat-nhieu-nam-khong-duoc-dau-tu-d267676.html