Đắk Nông: Tranh chấp đất rẫy, vác dao chém vợ cũ kinh hoàng

Sau khi ly hôn, Đương và vợ cũ phát sinh mâu thuẫn về việc phân chia tài sản. Sau đó, Đương đã dùng dao, chém vợ cũ gần đứt lìa 2 cổ tay.

Ngày 13/8, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết đơn vị đã ký phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Đương (SN 1972, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, Đương và chị Trương Thị Cát (SN 1977, trú tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), kết hôn vào năm 2017 và có một con chung.

Đến tháng 6/2019, Đương và chị Cát đã ra tòa ly hôn vì phát sinh nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. Tại tòa, cả 2 người đã thỏa thuận sẽ tự giải quyết về vấn đề tài sản.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn, Đương và chị Cát đã xảy ra tranh chấp thửa đất rẫy 4ha tại thôn Nghĩa Tín (xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa).

Ngày 29/7/2019, chị Cát thuê 3 người vào cắt cỏ trên rẫy tranh chấp. Khoảng 15h cùng ngày, Đương đi vào rẫy, thấy những người này đang cắt cỏ nên đuổi về và yêu cầu chị Cát vào rẫy để nói chuyện.

Tại rẫy, Đương đã dùng dao chém liên tiếp 2 nhát trúng vào cả 2 cổ tay của chị Cát. Hậu quả của vụ việc khiến chị Cát bị đứt (gần lìa) hai cổ tay. Sau đó, những người xung quanh đã tới can ngăn, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo kết quả giám định thương tích, chị Cát bị thương 72%.

Sau khi gây án, Đương đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện lực lượng Công an thị xã Gia Nghĩa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/dak-nong-tranh-chap-dat-ray-vac-dao-chem-vo-cu-kinh-hoang-post309471.info