Đắk Song gặp khó trong việc xóa cầu tạm

Thời gian gần đây, nhiều cầu tạm trên địa bàn huyện Đắk Song (Đắk Nông) bị hư hỏng, xuống cấp. Chính quyền và người dân địa phương rất mong các cây cầu được nâng cấp, cải tạo để thuận lợi hơn trong việc đi lại.

Cách đây hơn 10 năm, cây cầu thôn 7, xã Đắk N’drung (Đắk Song) bắc qua suối Đắk N’drung là một trong những cây cầu kiên cố nhất của xã. Cầu được làm bằng sắt với chiều dài hơn 10m. Cây cầu này kết nối khu dân cư rộng hơn 200 ha của khoảng 100 hộ dân địa phương. Toàn bộ kinh phí xây dựng cầu đều do người dân đóng góp.

Cầu thôn 7, xã Đắk N’drung là nơi đi lại của hàng trăm hộ dân nhưng hiện đã xuống cấp

Mặc dù thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng, nhưng hiện cây cầu đã xuống cấp. Mặt cầu đã xuất hiện nhiều rỉ sét và lỗ hổng lớn. Xe cộ qua lại nhiều, trong khi cầu không có thành, rất nguy hiểm cho người dân, nhất là trong mùa mưa lũ.

Theo ông Nguyễn Văn Trì, ở thôn 7, do cầu được làm ở vị trí trũng, nên mùa mưa rất dễ bị ngập. Nhiều thời điểm mưa lớn, nước lên cao và chảy xiết, khiến người dân không dám qua cầu vì sợ nước cuốn trôi.

Ông Trì cho hay: “Tôi có 3 ha đất ở bên kia cầu, nhưng đi lại khó khăn, đầu tư sản xuất vất vả. Chỉ mong Nhà nước sớm làm cầu để dân đi lại an tâm hơn”.

Hàng chục hộ dân thôn Đắk R’mo, xã Đắk N’drung cũng đang rất lo lắng về tình trạng thiếu an toàn của những cây cầu dân sinh trên địa bàn. Theo chị Nguyễn Thị Trúc, thôn Đắk R’mo, từ năm 2014 đến nay, khi có mưa lớn thì những cây cầu trên địa bàn thôn đều bị ngập.

Cách đây hơn 1 năm, xã Đắk N’drung đã trích kinh phí từ Chương trình xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ người dân địa phương sửa chữa cầu ở thôn Đắk R'mo. Từ khi được sửa chữa, cây cầu bảo đảm an toàn hơn nhưng chưa thể đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân địa phương.

Việc nâng cấp các cầu tạm, cầu yếu trên địa bàn huyện Đắk Song là rất cần thiết vì sự an toàn của người dân

Theo UBND huyện Đắk Song, trên địa bàn đang có 36 cây cầu tạm, cầu yếu, tập trung ở xã Đắk N’drung, Thuận Hạnh, Đắk Môl… Một số cầu tạm do người dân tự đóng góp xây dựng, với thiết kế nhỏ, nguyên liệu chủ yếu là gỗ, sắt. Qua nhiều năm sử dụng, nhiều cây cầu đã bị hư hỏng, xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Ông Mai Văn Quang, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đắk Song, cho biết, địa phương có nhiều sông, suối nhỏ, nên người dân làm rất nhiều cầu dân sinh tạm bợ để đi lại.

Hầu hết các cây cầu tạm đã hư hỏng, xuống cấp và cần được nâng cấp, sửa chữa. Tuy nhiên, nguồn kinh phí của địa phương hiện nay hạn chế, nên chưa thể triển khai đầu tư cho việc làm cầu.

Huyện rất mong thời gian tới, cấp trên tiếp tục quan tâm, bổ sung kinh phí để Đắk Song xóa bớt cầu tạm, cầu yếu. Xây dựng cầu sẽ bảo đảm an toàn cho người dân, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa của huyện.

Bài, ảnh: Lê Phước

330

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/dak-song-gap-kho-trong-viec-xoa-cau-tam-87364.html