Dalat Ultra Trail 2018 vinh danh các quán quân

Sáng 18-3, tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra lễ trao giải Siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail lần thứ 2 năm 2018 cho các cự ly 70, 42, 21 và 10 km.

Cụ thể, giải nhất cự ly 70 km nam thuộc về vận động viên Trần Duy Quang (29 tuổi, đến từ Đà Nẵng) với thành tích về đích trong khoảng thời gian 8 giờ đồng hồ. Anh Quang cho biết: “Tôi đã tập luyện bền bỉ với tinh thần thoải mái để chuẩn bị cho giải đấu. Đường chạy này nhiều thử thách vì địa hình đồi núi, sình lầy. Tôi rất vui vì đã vượt qua thử thách”. Giải nhất cự ly 70 km nữ thuộc về vận động viên Dekkers Marieke.

Vận động viên Trần Duy Quang (áo đen trên bục bên phải) nhận giải nhất cự ly 70 km dành cho nam.

Giải nhất cự ly 42 km nam được trao cho vận động viên Lê Tấn Hi. Giải nhất cự ly 42 km nữ thuộc về vận động viên Torres Marion. Đối với cự ly 21 km, giải nhất nam thuộc về vận động viên Đoàn Ngọc Hoàng, giải nhất nữ thuộc về vận động viên Đào Thị Linh Nhi. Ở cự ly 10 km, giải nhất nam thuộc về vận động viên Moul Branh, giải nhất nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Ngọc Uyên.

Các vận động viên nữ nhận giải thưởng, Dekkers Marieke (giữa) là vận động viên về nhất cự ly 70 km dành cho nữ.

Ngọc Khánh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/270219/dalat-ultra-trail-2018-vinh-danh-cac-quan-quan.html