Dalat Victory Challenge: Đinh Văn Linh vô địch 3 năm liên tiếp

Với cự ly 70km chuyên nghiệp, ở giải đấu nam, Đinh Văn Linh (BIB: 7018) đã về nhất với tổng thời gian 3 giờ 58 phút 46 giây tại giải giải xe đạp địa hình quốc tế Dalat Victory Challenge 2019.

Đinh Văn Linh (BIB: 7018) về nhất ở cự ly 70km.

Đinh Văn Linh (BIB: 7018) về nhất ở cự ly 70km.

Giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail và giải xe đạp địa hình quốc tế Dalat Victory Challenge 2019 đã trở thành một điểm nhấn của cuộc hành trình mang đến hình ảnh sống khỏe mạnh và hòa hợp với thiên nhiên tại thành phố Đà Lạt.

Dalat Victory Challenge 2019 có hai cự ly 70km và 42km với sự tham dự của gần 200 cua-rơ Việt Nam và quốc tế. Cả hai cự ly này, các vận động viên đều được trải qua rất nhiều khung cảnh hùng vĩ, nên thơ của vùng đất Lang Biang.

Kết quả chung cuộc, ở cự ly 42km chuyên nghiệp nam, Pierre Yves Catry (BIB: 4032) về nhất với tổng thời gian đua là 2 giờ 44 phút 49 giây.

Pierre Yves Catry về nhất ở cự ly 42km dành cho nam.

Hai vị trí tiếp theo ở cự ly này lần lượt thuộc về Frank Zgoznik (BIB: 4023) với 3 giờ 10 phút 39 giây và Dekkers Han (BIB: 4009) với 3 giờ 19 phút 39 giây.

Ở cuộc thi 42km dành cho nữ, Hoàng Thị Thấm (BIB: 4009) về nhất với tổng thời gian đua là 3 giờ 13 phút 26 giây. Hai vận động viên nhí Lê Thị Khả Ái (BIB: 4010) và Đặng Thị Kim Oanh (BIB: 4007) đã về nhì và ba với thời gian tương ứng là 3 giờ 14 phút và 3 giờ 14 phút 33 giây.

Với cự ly 70km chuyên nghiệp, ở giải đấu nam, Đinh Văn Linh (BIB: 7018) về nhất với tổng thời gian 3 giờ 58 phút 46 giây. Lần lượt sau đó là đến các vị trí thứ hai và thứ ba thuộc về Huot Loyraksmey (BIB: 7039) với tổng thời gian đua 4 giờ 11 phút 28 giây và Sang Seyha (BIB: 7037) với 4 giờ 17 phút 32 giây.

Hoàng Thị Thấm về nhất cự ly 42km dành cho nữ.

Vũ Thị Kim Lộc (đội An Giang), về nhất cự ly 70km chuyên nghiệp dành cho nữ với tổng thời gian là 4 giờ 46 phút. Quàng Thị Xoan về nhì và Cà Thị Thơm về ba.

Ngoài kết quả chung cuộc, ban tổ chức còn trao giải phong trào cho các vận động viên nam và cả nữ theo các độ tuổi, như 12-25, 12-35, 36-45 tuổi và từ 46 tuổi trở lên.

Giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail và Giải xe đạp địa hình quốc tế Dalat Victory Challenge do Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch Lâm Đồng, Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam phối hợp cùng Công ty cổ phần Việt Nam MTB Series tổ chức, sự kiện diễn ra từ ngày 15-17/03/2019 tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dalat-victory-challenge-dinh-van-linh-vo-dich-3-nam-lien-tiep/558115.vnp