Đâm bạn tử vong trên bàn nhậu rồi bỏ về nhà cố thủ

Ngày 16/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Bù Đăng điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy tại quán nhậu Bom Bo, thuộc địa bàn thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng. Nạn nhân là Nguyễn Thành Công, 34 tuổi, trú xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 15/7, Nguyễn Thành Công và Nguyễn Việt Tiệp, 36 tuổi, trú tại thôn 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại quán nhậu Bom Bo, thuộc thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.

Đối tượng Nguyễn Việt Tiệp (ảnh nhỏ góc trái) bị bắt tại cơ quan Công an và hiện trường xảy ra vụ giết người.

Đối tượng Nguyễn Việt Tiệp (ảnh nhỏ góc trái) bị bắt tại cơ quan Công an và hiện trường xảy ra vụ giết người.

Đến khoảng 13h cùng ngày, trong lúc đang ăn nhậu, giữa Tiệp và Công xảy ra mâu thuẫn do Tiệp cho rằng Công khinh thường mình nên đã đi vòng ra phía sau lưng Công rồi rút dao bấm thủ sẵn trong túi quần ra đâm vào vai Công.

Bị đâm bất ngờ, Công chỉ kịp chạy ra khỏi quán, sau đó gục ngã. Công được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyễn Việt Tiệp sau khi gây án đã bỏ về nhà và cố thủ trong nhà. Cơ quan Công an phải dùng biện pháp mạnh trấn áp để bắt giữ Tiệp.

Văn Tuyên - Văn Thăng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/dam-ban-tu-vong-tren-ban-nhau-roi-bo-ve-nha-co-thu-i660637/