Đảm bảo an ninh, an toàn lễ hội chùa Hương

Ngày mùng 6 tháng Giêng khai hội chùa Hương, dự kiến có khoảng 5 vạn khách đổ về Hương Tích, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) đã được Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) chuẩn bị từ sớm, từ xa, sẵn sàng cho khai hội. Năm nay, có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức lễ hội chùa Hương, khiến du khách không còn bị làm phiền bởi đội ngũ 'cò' đeo bám.

Không còn “cò” đeo bám

Là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước, lễ hội chùa Hương được tổ chức từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch. Để chuẩn bị đón khách tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn, tại tất cả các ngả đường dẫn đến chùa Hương, Công an huyện Mỹ Đức đều tăng cường lực lượng phân luồng để tránh ùn tắc giao thông, hướng dẫn xe ôtô vào bãi để. Theo ghi nhận của phóng viên, chưa có vụ tai nạn giao thông (TNGT) nào xảy ra, đường đi thông thoáng, không xảy ra ùn tắc. Ban tổ chức bố trí 4 bãi trông giữ xe cho du khách thập phương về trẩy hội, nên không còn tình trạng lộn xộn hay quá tải phương tiện. Trường hợp khách đông đột biến sẽ sử dụng thêm sân vận động xã Hương Sơn để trông giữ xe.

Công an huyện Mỹ Đức tuần tra đảm bảo ANTT lễ hội chùa Hương.

Theo ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, năm nay, lễ hội chùa Hương có nhiều đổi mới. Mọi năm, ngay từ khu vực Ba La (quận Hà Đông, Hà Nội) đã có “cò” chèo kéo khách, đu bám theo xe của khách vào đến tận Hương Sơn để mời chào khách đi đò. Năm nay, vắng bóng “cò” bởi hơn 4.500 xuồng, đò đã được đưa về Hợp tác xã vận tải du lịch chùa Hương quản lý. Ban Quản lý di tích thắng cảnh Hương Sơn bán vé và sắp xếp khách lên đò. Chính vì vậy, không còn tình trạng “cò” chèo kéo, đeo bám và giá đò tự phát “chặt chém” khách. Đặc biệt, năm nay, thời gian vận chuyển khách từ 5h -20h, riêng thứ Bảy, Chủ Nhật từ 4h-20h, không còn tình trạng chở khách suốt đêm như mọi năm.

“Chúng tôi mới vận hành đò đưa về hợp tác xã quản lý nên chưa bộc lộ hết khiếm khuyết, tới đây sẽ có điều chỉnh, họp với hợp tác xã, UBND xã để ra phương án có thể đóng thêm phụ tải đối với đoàn khách chỉ có 2-3 người không phải ghép, thuận lợi cho khách giờ đi về”, ông Hiển cho biết.

An ninh, an toàn đặt lên hàng đầu

Kể từ mùng 2 Tết, chùa Hương đón 2,5 vạn khách đến vãn cảnh. Từ mùng 3 trở đi, mỗi ngày chùa Hương đón trên 3 vạn đến hơn 4 vạn khách. Chỉ tính riêng trong 3 ngày (3-5 Tết), chùa Hương đã đón hơn 9 vạn khách. Vì vậy, công tác đảm bảo ANTT, TTATGT đường thủy nội địa cho du khách thập phương đến lễ hội luôn được đặt lên hàng đầu.

Thượng tá Giáp Thành Trung, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức cho biết, ngay từ trước Tết Nguyên đán, Công an huyện đã có phương án đảm bảo ANTT lễ hội chùa Hương từ sớm, từ xa, bố trí lực lượng trực chốt ở nhiều khu vực để tiếp nhận tin báo và kịp thời xử lý vụ việc.

Từ 5h sáng mùng 2 Tết, Công an huyện tổ chức ra quân, bố trí lực lượng vào tất cả các tuyến để đảm bảo ANTT. Tổng số CBCS được huy động cho công tác đảm bảo ANTT là 1/3 quân số.

Năm nay, lễ hội chùa Hương có nhiều đổi mới, thuận lợi cho du khách.

Tại tuyến ngoài có các tổ công tác từ ngã tư Đục Khê làm nhiệm vụ phân luồng, không xảy ra ùn tắc giao thông; tổ công tác khu vực Đền Trình chống trộm cắp, móc túi, đảm bảo ANTT. Tuyến trong từ núi Đổi Chèo vào đến động Hương Tích có 4 tổ công tác đảm bảo ANTT 24/24h, TTATGT đường thủy nội địa. Cùng với đó, Công an TP Hà Nội huy động hàng chục CBCS vào công tác đảm bảo ANTT.

Theo Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, trước lễ hội Công an huyện đã tuyên truyền, ký cam kết với hơn 100 cơ sở kinh doanh, cơ sở lưu trú về công tác đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ, các cơ sở đã trang bị đủ bình chữa cháy, chưa có vụ việc vi phạm liên quan đến cháy nổ xảy ra. “Nhờ công tác tuyên truyền cũng như làm tốt công tác nắm tình hình, từ Tết ra đến nay chưa ghi nhận vụ việc phức tạp về ANTT; chưa phát hiện vụ việc trộm cắp, móc túi, lừa đảo nào tại lễ hội chùa Hương”, Thượng tá Giáp Thành Trung cho biết.

Theo dự báo, khai hội chùa Hương vào mùng 6 Tết sẽ có khoảng 5 vạn khách, chưa có đột biến xảy ra, công tác đảm bảo ANTT đã sẵn sàng. Các tổ ứng trực 24/24h để tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan ANTT. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp và xử lý nghiêm các loại tội phạm như trộm cắp, móc túi, gây rối trật tự công cộng và các tệ nạn xã hội như cờ bạc, sử dụng ma túy.

Trần Hằng – Nguyễn Hương

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/tieu-diem-van-hoa/dam-bao-an-ninh-an-toan-le-hoi-chua-huong-i722731/