Đảm bảo an ninh, an toàn Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế DIFF – 2019

Chiều 28-5, Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan tổ chức ra quân tổng duyệt công tác đảm bảo ANTT tại DIFF- 2019 với sự tham gia của tất cả các đơn vị nghiệp vụ, địa phương cùng nhiều phương tiện và lực lượng thuộc CATP.

Chiều 28-5, Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan tổ chức ra quân tổng duyệt công tác đảm bảo ANTT tại DIFF- 2019 với sự tham gia của tất cả các đơn vị nghiệp vụ, địa phương cùng nhiều phương tiện và lực lượng thuộc CATP.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH CSGT và BĐBP tham gia tổng duyệt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH CSGT và BĐBP tham gia tổng duyệt.

* Liên quan đến Lễ hội DIFF 2019, thực hiện nội dung Thông báo số 165/TB-VP ngày 26-4-2019 của Văn phòng UBND TP về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị DIFF 2019, Sở Giao thông Vận tải cho hay, sẽ tạm dừng phun lửa, phun nước tại cầu Rồng vào 5 đêm thi pháo hoa, các ngày 1-6, 8-6, 15-6, 22-6 và 6-7.

Buổi tổng duyệt được xem là bước chạy đà quan trọng để các đêm hội được diễn ra thành công. Theo đó, các đơn vị đã triển khai hàng trăm CBCS cùng hàng chục phương tiện bố trí tại các vị trí sân khấu chính, khán đài, bãi bắn và trên sông Hàn. Các trung tâm chỉ huy điều hành sẽ được thiết lập tại các địa điểm trọng yếu cùng với đó là hệ thống camera giám sát tại Trung tâm chỉ huy CATP và trung tâm chỉ huy CA các quận, huyện, phường xã. Các lực lượng tham gia đã chấp hành nghiêm quy định và kế hoạch của Giám đốc CATP, đảm bảo về số lực lượng và phương tiện ở các vị trí đã được phê duyệt.

Để đảm bảo TTATGT xuyên suốt lễ hội, CATP phân công lực lượng sử dụng rào chắn tổ chức điều hòa, hướng dẫn, phân luồng giao thông và cấm đường tại 16 giao lộ thuộc Q. Hải Châu và Q. Sơn Trà; trên sông Hàn, Phòng CSGT cũng bố trí lực lượng sử dụng 3 ca nô phối hợp với Bộ chi huy BĐBP TP; Thủy đoàn I (Cục CSGT) tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo TTATGT, TTXH trên sông Hàn trước, trong và sau thời gian trình diễn pháo hoa; chủ động phối hợp với Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương án PCCC&CNCH trên sông.

Các lực lượng khác cũng sẽ được bố trí để đảm bảo trật tự đô thị, bảo vệ an toàn về người, tài sản cho nhân dân; kiên quyết không để tội phạm hình sự gây án, đánh nhau gây thương tích, trộm cắp, móc túi, đột nhập khách sạn, nhà trọ, nhà dân trộm cắp tài sản; cướp giật trên các tuyến và các khu vực công cộng tập trung đông người.

Có mặt tại hiện trường, Đại tá Trần Đình Chung- Phó Giám đốc CATP cho biết, mục đích công tác tổng duyệt nhằm rà soát, bố trí lại lực lượng, phương tiện ở các địa điểm theo kế hoạch đã phân công. Qua kiểm tra, CATP cũng kịp thời kiến nghị thêm một số vấn đề liên quan đối với đơn vị tổ chức, đặc biệt là việc hướng dẫn thoát nạn và phương án phối hợp với các lực lượng. "Sau buổi tổng duyệt, CATP sẽ họp rút kinh nghiệm, tiếp tục có sự điều chỉnh lực lượng, phương tiện để phù hợp và sát với thực tế hơn, góp phần ứng phó có hiệu quả nhất mọi tình huống phát sinh", Đại tá Trần Đình Chung cho biết thêm.

Đại tá Lê Quốc Dân phát biểu tại hội nghị triển khai phương án đảm bảo TTATGT cho lễ hội DIFF 2019.

Tham dự buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh chia sẻ, ngoài phần trình diễn pháo hoa đặc sắc của 8 đội thi theo chủ đề "Những dòng sông kể chuyện", năm nay còn diễn ra nhiều hoạt động đi kèm như lễ hội đường phố, cuộc thi flash mod toàn quốc vào tối thứ bảy và chủ nhật liên tiếp. Với khối lượng công việc nhiều nên cường độ làm việc của lực lượng CA rất căng thẳng nên mỗi chiến sĩ cần nỗ lực hết mình và cần vào cuộc quyết liệt của toàn lực lượng.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đại tá Lê Quốc Dân- Phó giám đốc CATP Đà Nẵng dự hội nghị triển khai phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng- DIFF 2019 do Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức.

Theo Thượng tá Lê Văn Lực- Phó phòng CSGT, để thuận tiện cho việc đi lại của người dân và du khách, Giám đốc CATP đã giao Phòng CSGT huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện có làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trước, trong và sau những đêm diễn ra DIFF. Lực lượng CSGT cũng phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí, phân công hợp lý lực lượng tại các tuyến, điểm nút giao thông quan trọng, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất quyết không để xảy ra ùn tắc. Bên cạnh phương án phân luồng, cấm xe trong các ngày diễn ra thi pháo hoa trên các tuyến trung tâm, phân luồng từ xa, phương án lắp đặt biển báo chỉ dẫn phương tiện lưu thông đến khán đài xem pháo hoa cũng đã được ngành giao thông chú trọng lắp đặt biển báo chỉ dẫn ô-tô khách lưu thông theo các lộ trình. Phòng CSGT cũng đã đưa ra một số tình huống phức tạp liên quan đến tai nạn, ùn tắc giao thông tại giao lộ hoặc đoạn, tuyến, từ đó đưa ra phương án giải quyết.

Đại tá Trần Đình Chung- Phó Giám đốc CATP kiến nghị một số nội dung với đơn vị tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Quốc Dân lưu ý: Dù công tác chuẩn bị đã rất tốt, song những ngày cận lễ hội, lực lượng CSGT phải chủ động rà soát lại tất cả các phương án, chốt điểm, chỗ nào chưa hợp lý cần đề xuất ngay hướng giải quyết, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Tại các đêm trình diễn pháo hoa, Đại tá Lê Quốc Dân cho rằng, quan trọng nhất vẫn là công tác cắt đường, tuy nhiên CBCS phải căn cứ vào tình hình thực tế để báo cáo chỉ huy đưa ra quyết định, nhất quyết không được nôn nóng, bởi vội vàng sẽ xảy ra xung đột giao thông ở các điểm, tuyến trọng yếu.

Đại tá Lê Quốc Dân cũng chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng vũ trang, địa phương chuẩn bị tốt công tác đảm bảo ANTT và cứu nạn cứu hộ trên sông Hàn, tăng cường thêm tàu, ca nô tuần tra trên sông. CAQ Sơn Trà và Hải Châu phối hợp với Phòng CSGT kiểm tra, quản lý các hộ dân sinh sống ven sông Hàn, không để người dân tụ tập, đưa người xuống các bờ kè sông Hàn, trụ cầu hoặc sử dụng phương tiện thủy chở người 2 bên bờ sông Hàn chen lấn đến khu vực bắn pháo hoa để xem, tránh những sự cố đáng tiếc. "Tôi yêu cầu lãnh đạo Phòng CSGT, CA các đơn vị cần tổ chức quán triệt đến toàn thể CBCS, yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc CATP, nhất là việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, lễ tiết tác phong trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, địa bàn được phân công. Đây là sự kiện sẽ có nhiều đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến tham dự, vì vậy CBCS phải nghiêm túc trực chiến, trực chỉ huy, tập trung xử lý nhanh những tình huống, góp phần đảm bảo tốt nhất tình hình TTATGT cho mùa lễ hội", Đại tá Lê Quốc Dân nhấn mạnh.

MAI VINH- CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/72_206977_dam-bao-an-ninh-an-toan-le-hoi-trinh-dien-phao-ho.aspx