Đảm bảo an ninh tại các di tích, lễ hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến rất gần. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích, lễ hội, UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 45/UBND-VHTT về đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự các di tích trên địa bàn quận dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu UBND các phường trên địa bàn quận chỉ đạo các ban, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, người trụ trì trông coi di tích thực hiện việc quản lý hiện vật thuộc di tích đảm bảo quy định của pháp luật.

Trong đó, không tự ý làm các việc: Bổ sung, di dời hiện vật, tu sửa, làm thay đổi màu sắc, kiểu dáng hiện vật là yếu tố gốc cấu thành di tích. Mọi công việc liên quan đến di tích, di vật phải có ý kiến của cơ quan văn hóa theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa (Phương Bùi)

Ảnh minh họa (Phương Bùi)

Bên cạnh đó, các di tích cần có phương án phân công bảo vệ và kiểm tra an ninh thường xuyên nhằm tránh mất hiện vật trong dịp Tết, lễ hội; chủ động kiểm tra các hạng mục kiến trúc của di tích bị xuống cấp, kịp thời chống đỡ để bảo đảm an toàn cho nhân dân và hiện vật, đồ thờ tại di tích.

Đặc biệt, cần tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại di tích; phân công các thành viên tiểu Ban quản lý di tích thực hiện trực thường xuyên, có phương án phòng chống cháy nổ; các di tích đều phải được bố trí phương tiện phòng chống cháy, nổ tại chỗ như bình bọt, bể cát, bể nước cứu hỏa và tiêu lệnh chữa cháy ở những nơi dễ thấy... Lãnh đạo các phường phải thường xuyên kiểm tra phương án, chủ động sẵn sàng ứng phó các trường hợp xảy ra cháy, nổ tại di tích.

Đảm bảo quét dọn vệ sinh thường xuyên, bố trí nơi thu gom và vận chuyển rác thải đúng nơi quy định; bố trí các thùng đựng rác lưu động hợp lý nhằm giữ vệ sinh và cảnh quan môi trường; sắp xếp, dọn dẹp sạch sẽ và có phương án bảo vệ an toàn cho các hoạt động tín ngưỡng tại các công trường đang thực hiện tu bổ di tích.

Các phường có lễ hội truyền thống kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức lễ hội để chỉ đạo, tổ chức, quản lý và điều hành lễ hội, đúng Quy chế phù hợp với quy mô tổ chức lễ hội năm 2019.

P.B

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dam-bao-an-ninh-tai-cac-di-tich-le-hoi-dip-tet-nguyen-dan-ky-hoi-86233.html