Đảm bảo an ninh, trật tự: Chuyển biến ở một xã vùng 3Tin khácGia đình nhiều thế hệ: Lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thốngChương trình 'Tiếp sức mùa thi': Nhân lên những hành động đẹp

'Do địa bàn rộng, còn nhiều khó khăn về kinh tế – xã hội, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT) nên năm 2020, xã Hội Hoan được điều động 6 đồng chí công an chính quy đến đảm nhận các chức danh công an xã, nhiều hơn so với các xã khác trong huyện 1 đồng chí. Từ khi về xã, lực lượng công an chính quy luôn chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc, từng bước làm chuyển biến về tình hình ANTT trên địa bàn' – Thượng tá Phùng Thế Anh, Phó trưởng Công an huyện Văn Lãng nhận xét.

Hội Hoan là xã vùng 3, nằm ở phía Tây của huyện Văn Lãng, diện tích trên 56 km², giáp ranh một số xã trong huyện và một số xã của huyện Bình Gia. Toàn xã hiện có 1.086 hộ với trên 5.000 nhân khẩu, sinh sống tại 16 thôn, bản, trong đó 6 thôn, bản chưa có sóng điện thoại. Địa bàn trải rộng, đường sá đi lại khó khăn, nhận thức pháp luật của Nhân dân hạn chế… là những yếu tố khiến nơi đây tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT.

Đối tượng và tang vật trong vụ tàng trữ trái phép vật liệu nổ do Công an xã Hội Hoan phối hợp bắt giữ

Trung tá Hoàng Văn Tỉnh, Trưởng Công an xã Hội Hoan cho biết: Sau khi được điều động về xã, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị nhanh chóng tiếp cận công việc, rà soát, nắm bắt tình hình ANTT trên địa bàn. Theo đó, trong xã nổi lên một số vấn đề liên quan đến tệ nạn ma túy, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ… Trước tình hình đó, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đơn vị cũng tích cực phát huy vai trò nòng cốt của mình trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh…

Trước hết, trong công tác phòng, chống ma túy, đơn vị đã lên kế hoạch, phương án, triển khai các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, rà soát, lập danh sách quản lý các đối tượng nghiện. Kết quả, trên địa bàn có gần 30 người nghiện ma túy, tất cả đều có hồ sơ quản lý. Trong đó, năm 2020, đơn vị đã phối hợp đưa 6 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc và hiện tại, đơn vị đang lập hồ sơ cho 2 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc. Mặt khác, đơn vị chủ động phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Từ đầu năm 2021 đến nay, công an xã đã phối hợp bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 103 tép và 12 gói ma túy; phát hiện 1 vụ trồng cây chứa chất ma túy, phát nhổ và tiêu hủy gần 330 cây thuốc phiện.

Không chỉ phòng, chống ma túy, các lĩnh vực hoạt động khác nhằm đảm bảo ANTT cũng được Công an xã Hội Hoan chú trọng. Đồng chí Trưởng Công an xã chia sẻ: Địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, song các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn tích cực xuống cơ sở. Hằng ngày, bên cạnh giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở, đơn vị bố trí cán bộ, chiến sỹ xuống nắm tình hình thôn, bản, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tranh thủ những người có uy tín, các đoàn thể ở khu dân cư để nắm bắt mọi tình hình biến động xảy ra. Từ đó, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc. Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã tham gia hòa giải thành 5 vụ mâu thuẫn; phối hợp bắt 1 vụ tàng trữ vật liệu nổ, bảo vệ an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra tại địa phương.

Điển hình, hồi 9 giờ 30 phút ngày 22/5/2021, Công an xã Hội Hoan phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Văn Lãng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn, đã phát hiện bắt giữ đối tượng Nông Đức Mạnh, sinh năm 1993, trú tại thôn Háng Van về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Tang vật thu giữ gồm: 1,5 kg thuốc súng; 500 hạt kíp nổ và 5 kg hạt chì. Đây là chiến công lớn mà đơn vị phối hợp đấu tranh thành công ngay trước thêm bầu cử, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Hoàng Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Hội Hoan cho biết: Bên cạnh chủ động tham mưu giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn, lực lượng công an xã chính quy khi về đảm nhận nhiệm vụ đã luôn chủ động tham mưu triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó từng bước làm chuyển biến về ANTT tại địa phương.

Nhờ vậy, hiện tại, xã Hội Hoan có 14/16 thôn, bản đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, chiếm 87,5%, tăng gần 15% so với năm 2019; 9/9 cơ quan, trường học trên địa bàn cũng đạt tiêu chuẩn này

HOÀNG HUẤN

TUYẾT MAI - DƯƠNG DUYÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/an-ninh-xu-lang/434891-dam-bao-an-ninh-trat-tu-chuyen-bien-o-mot-xa-vung-3.html