Đảm bảo an ninh trật tự địa bàn biên giới

ĐBP - Thời gian qua, Công an xã Hua Thanh (huyện Điện Biên) triển khai nhiều giải pháp như: tuyên truyền, nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật; lan tỏa phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm… Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới.

Công an xã Hua Thanh thực hiện làm căn cước công dân cho người dân bản Nậm Ty.

Thiếu tá Trịnh Đức Huy, Trưởng Công an xã Hua Thanh cho biết: Xã Hua Thanh có đường biên giới với nhiều đường mòn, lối tắt; địa bàn có 10 thôn, bản. Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm ANTT, Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã thực hiện nhiều giải pháp, tập trung thực hiện tốt tiêu chí số 19 về ANTT trong xây dựng nông thôn mới. Công an xã cũng tăng cường phối hợp với các lực lượng: quân sự, biên phòng tuần tra, kiểm soát địa bàn, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; chủ động trao đổi thông tin trong quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; phòng, chống tội phạm và ngăn chặn, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép.

Triển khai kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT các ngày lễ, tết trên địa bàn, Công an xã Hua Thanh tổ chức được 133 buổi tuần tra kiểm soát địa bàn với 590 lượt người tham gia. Triển khai kế hoạch tổng kiểm tra cư trú trên địa bàn xã, tính đến nay lực lượng công an xã đã hoàn thành kiểm tra 817 hộ, 4.111 nhân khẩu (đạt 100%). Là lực lượng nòng cốt thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Công an xã Hua Thanh tổ chức tuyên truyền trên 600 buổi trên loa truyền thanh tại 10 thôn, bản về nội dung và cách thức thực hiện Đề án; tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại các bản với hơn 1.800 lượt người tham gia, đăng ký thành công 600 tài khoản dịch vụ công quốc gia; phối hợp với Công an huyện Điện Biên tổ chức thu nhận hồ sơ, làm căn cước công dân cho trên 350 công dân và xác thực định danh điện tử cho 1.271 công dân; đã cấp phát hơn 200 căn cước công dân; tiếp nhận và giải quyết trên 514 hồ sơ đăng ký quản lý cư trú, trong đó có 330 hồ sơ từ cổng dịch vụ công.

Lực lượng công an xã đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tham mưu cho Đảng ủy xã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Trong đó, chú trọng tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Tham mưu cho cấp ủy chính quyền tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại 2 bản Co Pục và Na Hý với hơn 150 người dân tham gia. Qua đó nắm tâm tư nguyện vọng của để có giải pháp giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của nhân dân, vận động người dân nêu cao tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm.

Ông Lò Văn Quân, Trưởng bản Na Hý cho biết: Bản Na Hý có 102 hộ với 464 nhân khẩu. Trước đây bản thường xuyên xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, trộm cắp vặt, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con. Sau khi chúng tôi có ý kiến tại hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, công an xã cùng lực lượng dân phòng, công an viên tổ chức tuần tra, nhắc nhở, có biện pháp răn đe nên tình trạng thanh thiếu niên tụ tập không còn tiếp diễn; một số đối tượng nghiện ma túy được đưa đi cai nghiện bắt buộc, hoặc được vận động uống Methadone. Dân bản bây giờ rất yên tâm.

Với nhiều giải pháp được triển khai, ANTT ở xã Hua Thanh được đảm bảo; chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được giữ vững. Nhờ đó, người dân yên ổn lao động sản xuất phát triển kinh tế. Thời gian tới, Công an xã tích cực thực hiện kế hoạch tham mưu cho Đảng ủy xã Hua Thanh ban hành nghị quyết về xây dựng mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy”; tham mưu triển khai thực hiện mô hình của UBND xã, xây dựng Ban Chỉ đạo mô hình xã và 10 Tổ chỉ đạo thực hiện mô hình tại 10 bản.

Bài, ảnh: Lan Phương

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phap-luat/204027/dam-bao-an-ninh-trat-tu-dia-ban-bien-gioi