Đảm bảo an ninh trật tự Lễ hội Xoài Đồng Tháp 2023

Lễ hội Xoài Đồng Tháp được tổ chức tại TP Cao Lãnh, với quy mô cấp tỉnh đã thu hút trên 150 nghìn lượt khách đến tham quan. Công an tỉnh Đồng Tháp đã huy động lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối tình hình an ninh trật tự trong những ngày diễn ra lễ hội.

Lễ hội xoài Đồng Tháp diễn ra từ ngày 28/4 đến ngày 1/5, không chỉ tôn vinh ngành hàng xoài, các sản phẩm chế biến từ xoài mà phát huy giá trị văn hóa, kinh tế, quảng bá du lịch, tạo dựng hình ảnh địa phương cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ xoài.

Các đại biểu tham quan khu vực chế biến, dự thi món ngon từ xoài.

Các đại biểu tham quan khu vực chế biến, dự thi món ngon từ xoài.

Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, chủ động nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của bọn tội phạm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các khu vực diễn ra hoạt động lễ hội.

Trung tá Lê Quang Vũ, Phó trưởng Công an TP Cao Lãnh cho biết: “Công an thành phố đã chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt đối tượng cũng như áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ không để tình hình phức tạp cũng như phòng, chống hiệu quả tội phạm. Đặc biệt là tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Công an thành phố cũng chủ động trao đổi thông tin với các địa bàn giáp ranh để có phương án xử lý nhanh đối với tình hình tội phạm phức tạp để chủ động phòng ngừa có hiệu quả trong đợt lễ hội”.

Cảnh sát cơ động bảo vệ an ninh trật tự trong đêm khai mạc.

Với một chuỗi các hoạt động liên tục, Công an TP Cao Lãnh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các ngành và UBND các xã, phường bố trí 25 tổ công tác tại các điểm tổ chức lễ hội cũng như các điểm du lịch, tham quan.

Trong đêm diễn ra khai mạc Lễ hội Xoài, lực lượng Công an đã tổ chức chặt chẽ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại các tuyến đường chính đi vào lễ hội, khu vực tham quan mua sắm và khu vực sân khấu; đảm bảo an ninh, an toàn các đoàn lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các đại biểu và người dân tham dự lễ khai mạc.

Tổ công tác tuần tra tại khu vực tham quan mua sắm.

Qua 4 ngày diễn ra lễ hội đã thu hút hơn 150.000 lượt người đến tham quan, trải nghiệm. Chỉ riêng tại Khu giới thiệu và thương mại sản phẩm từ xoài, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc sản, đặc trưng của Đồng Tháp và không gian triển lãm chuỗi ngành hàng xoài, có khoảng 50 nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm với doanh số bán hàng khoảng 3 tỷ đồng.

Đặc biệt, lễ hội diễn ra trùng với kỳ nghỉ lễ dài ngày nên lượng người đến tham quan, mua sắm tại khu vực chính của lễ hội rất đông.

Lễ hội Xoài Đồng Tháp được diễn ra an toàn tuyệt đối, không xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông hay các vụ việc làm ảnh hưởng đến hoạt động của lễ hội. Công an tỉnh Đồng Tháp đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thể hiện đúng lễ tiết, tác phong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua đó để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách thập phương.

Văn Vĩnh - Thanh Thảo

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dam-bao-an-ninh-trat-tu-le-hoi-xoai-dong-thap-2023-i692178/