Đảm bảo an ninh trật tự xã hội nông thôn

Nhiều năm qua, CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh' gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ). Qua đó, nâng cao nhận thức, khơi dậy các tầng lớp nhân dân đoàn kết chung sức đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhiều năm qua, CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ). Qua đó, nâng cao nhận thức, khơi dậy các tầng lớp nhân dân đoàn kết chung sức đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ huyện, CAH Hòa Vang biểu dương đóng góp của đồng bào Cơ Tu xã Hòa Phú trong việc gìn giữ ANTT tại địa phương.

Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu và mang lại kết quả thiết thực, CAH đã tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH)... góp phần giúp cho người dân hiểu rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân và gia đình. Đặc biệt, CAH và các ban, ngành, đoàn thể đã chủ động xây dựng nhiều chương trình hành động gắn với cuộc vận động, như các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở: “Liên kết đảm bảo ANTT vùng giáp ranh”, “Thôn xóm an toàn”, “Tộc họ quản lý, giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật”, “Xóm đạo bình yên”... Riêng lực lượng CAX đã gắn công tác phát động phong trào toàn dân BVANTQ với công tác dân vận thông qua mô hình “Thôn không có tội phạm và TNXH”, vận động người dân lắp đặt camera hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm; đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng tập trung đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo.

Trước đây để xây dựng được các mô hình tự quản ANTT tại các địa phương là vấn đề khó khăn, người dân còn hoài nghi, xem nhẹ. Nhưng khi các mô hình đi vào hoạt động hiệu quả, thì lòng tin của người dân đã được nâng cao. Thông qua các mô hình, quần chúng các xã Hòa Phước, Hòa Nhơn, Hòa Phong đã cung cấp nhiều nguồn tin thực sự có giá trị, giúp cho lực lượng CA điều tra, làm rõ Nguyễn Phước Hoàng Sa (1973, tạm trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) là thủ phạm đột nhập phá két sắt trộm hơn 400 triệu đồng; bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm trốn truy nã như Nguyễn Văn Tùng (1980, trú xã Ea Bhốk, H. Cư Kuin, Đắk Lắk) về tội “Giết người”, Phạm Văn Thịnh (1976, trú xã Nghĩa Hải, H. Nghĩa Hưng, Nam Định) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”...

Ngoài ra, lực lượng CA và các ban ngành, đoàn thể còn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và các TNXH. Qua đó, ý thức tự giác tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật của các tầng lớp nhân dân ngày càng nâng cao; nhiều mô hình liên kết phòng, chống tội phạm khu vực giáp ranh của các xã Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Phú, Hòa Bắc với thị xã Điện Bàn, H. Đại Lộc, Đông Giang (Quảng Nam), H. Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) hoạt động có hiệu quả; 11/11 xã trên địa bàn huyện đều gìn giữ bền vững tiêu chí số 19.2 về “ANTT xã hội nông thôn” xây dựng NTM.

Có thể thấy, công tác xây dựng phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH ở vùng nông thôn Hòa Vang hiện nay không còn là trách nhiệm của riêng lực lượng CA nữa mà đã trở thành trách nhiệm chung của toàn thể cán bộ, nhân dân các địa phương. Trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều điển hình sẵn sàng ra tay ngăn chặn, không nhân nhượng trước cái xấu, bảo vệ cuộc sống bình yên cho cộng đồng. Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Nguyễn Tân chia sẻ, trong quá trình xây dựng NTM, tiêu chí số 19.2 về ANTT mặc dù không đòi hỏi phải đầu tư vốn nhưng luôn tiềm ẩn nhiều thách thức. Vì vậy, để giữ vững tiêu chí này, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng CA giữ vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp, tăng cường tuần tra, đảm bảo sự bình yên trên từng thôn xóm; góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_227125_dam-bao-an-ninh-trat-tu-xa-hoi-nong-thon.aspx