Đảm bảo an toàn các công trình hồ, đập thủy lợi mùa mưa lũ

Thời gian qua, huyện Mường La thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng, phát hiện những điểm xung yếu để triển khai phương án sửa chữa, nâng cấp, nhằm đảm bảo an toàn các công trình hồ, đập thủy lợi trong mùa mưa lũ.

Cán bộ Chi nhánh Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La tại huyện Mường La cùng tổ thủy lợi cơ sở bản Bủng, xã Mường Bú kiểm tra hệ thống mương thủy lợi.

Mường La hiện có 340 công trình thủy lợi, trong đó 3 hồ chứa, 96 đập bê tông, 162 cửa lấy nước các loại, 79 phai rọ thép, phai tạm, hơn 120 km mương nước kiên cố, do Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La tại huyện Mường La quản lý, khai thác và bảo vệ. Các công trình phục vụ nước tưới cho trên 1.300 ha lúa mùa, gần 1.000 ha lúa xuân, tưới ẩm gần 150 ha cây công nghiệp, cây ăn quả, dược liệu, rau màu và cấp nước cho 131 ha nuôi trồng thủy sản.

Ông Vũ Đình Tùng, Trưởng Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La tại huyện Mường La, cho biết: Từ năm 2021 đến nay, Công ty đã đầu tư sửa chữa 6 công trình thủy lợi, đưa vào sử dụng mới 12 công trình. Theo kế hoạch, trong năm 2022 sẽ triển khai sửa chữa, nâng cấp 12 công trình, hiện đang thi công 7 công trình, các công trình còn lại dự kiến thi công trong tháng 9/2022. Đơn vị đã phân công cán bộ phụ trách các hồ, đập thủy lợi, thường xuyên theo dõi, kiểm tra trước, trong và sau mưa lũ. Phối hợp với 152 tổ thủy lợi cơ sở tổ chức vận hành toàn bộ các cửa van điều tiết nước, cống lấy nước đầu mối, phát hiện những thiết bị hư hỏng để kịp thời sửa chữa, thay thế, đảm bảo công trình vận hành tốt, không bị gián đoạn khi có mưa lũ xảy ra.

Hàng năm, huyện đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị vật tư, nhân lực và phương án phòng, chống thiên tai, trong đó, chú trọng bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, nhất là hệ thống các đập tràn. Chỉ đạo UBND các xã xây dựng phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường tuyên truyền đến các tổ thủy lợi cơ sở và người dân về đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi; không lấn chiếm hành lang, không tự ý thay đổi kết cấu mương phai; chủ động phát quang, nạo vét, khơi thông dòng chảy thường xuyên trước vụ sản xuất...

Hồ Cuông Mường, bản Mường Kham, xã Mường Chùm, là 1 trong ba hồ chứa lớn trên địa bàn huyện, với thiết kế 168.000 m³. Cuối năm 2019, công trình được bàn giao đưa vào sử dụng, do tổ thủy lợi cơ sở bản Mường Kham quản lý; phục vụ tưới tiêu cho 32 ha cây ăn quả, hơn 25 ha lúa trong xã. Ông Lò Văn Tịch, Tổ trưởng tổ thủy lợi cơ sở bản Mường Kham, thông tin: Tổ thủy lợi cơ sở bản gồm 3 thành viên, cùng với cán bộ Chi nhánh Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La tại huyện Mường La thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu trên hồ; có phương án đảm bảo an toàn hồ, đập trong mùa mưa lũ; chuẩn bị vật tư phòng, chống lũ, như: Rọ thép, đá hộc, bao tải, cọc tre, cát... được tập kết gần hồ để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Với sự chủ động triển khai thực hiện đồng bộ phương án phòng chống trong mùa mưa lũ cho các công trình hồ, đập thủy lợi trên địa bàn huyện Mường La là cơ sở góp phần phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm quốc phòng an ninh, ổn định đời sống người dân trên địa bàn.

Trường Sơn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/dam-bao-an-toan-cac-cong-trinh-ho-dap-thuy-loi-mua-mua-lu-51623