Đảm bảo an toàn các phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn Quy Nhơn

Công an TP Quy Nhơn yêu cầu các trường học có phương tiện đưa đón học sinh phải phối hợp với cơ quan chức năng đảm bảo an toàn cho các em.

Cán bộ CSGT Công an TP Quy Nhơn tuyên truyền và yêu cầu ký cam kết tại Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn

Cán bộ CSGT Công an TP Quy Nhơn tuyên truyền và yêu cầu ký cam kết tại Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn

Sáng 26/9, Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn tổ chức tuyên truyền và ký cam kết thực hiện ATGT cho doanh nghiệp và nhân viên đưa đón học sinh trên địa bàn theo chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia và của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định.

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, tình trạng phương tiện đưa đón học sinh trên cả nước còn nhiều tồn tại. Hai sự cố vừa xảy ra tại Hà Nội và Bắc Ninh đòi hỏi các cấp, ban ngành phải quyết liệt hơn trong việc quản lý các phương tiện này. Theo Công an TP Quy Nhơn, trên địa bàn có nhiều trường có phương tiện đưa đón học sinh. Trong đó nhiều nhất là Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn với 14 phương tiện xe khách đưa đón học sinh.

Đại diện Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn cho biết, ngoài 10 phương tiện của trường thì nhà trường còn hợp đồng với 4 phương tiện ở ngoài để đưa đón học sinh. Đối với 4 phương tiện này, trường có yêu cầu rõ ràng về quy định trước khi tiếp nhận. Cụ thể, sẽ cho kiểm tra chất lượng của phương tiện, trình độ của lái xe, có hồ sơ, bằng cấp rõ ràng. Đồng thời, đơn vị vận tải hợp đồng phải phối hợp với nhà trường trong việc đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy tắc khi đưa đón học sinh.

Trường cũng đã yêu cầu lái xe và bảo mẫu của nhà trường phải tuân thủ tuyệt đối các quy định về đảm bảo ATGT như lập hồ sơ của phương tiện vận tải, khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ lái xe, chế độ bảo dưỡng phương tiện đưa đón, có nhật trình phương tiện rõ ràng cũng như tập huấn cho đội ngũ phục vụ trên xe... Mọi hoạt động đưa đón học sinh từ nhà đến trường, từ trường về nhà phải theo một quy trình rõ ràng. Sau khi tiếp nhận học sinh, về đến trường phải có báo cáo sĩ số cụ thể, vắng bao nhiêu. Sau đó trực tiếp thông báo lên các trang của nhà trường để phụ huynh xác nhận.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng còn yêu cầu đội ngũ lái xe ký vào bảng cam kết thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông. Kiểm tra các phương tiện về chế độ an toàn trước và sau mỗi lần đưa đón học sinh. Đồng thời, không được sử dụng phương tiện đưa đón học sinh vào các mục đích khác...

Thiếu tá Phan Đình Điểm, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Công an tỉnh Bình Định, đơn vị đã cho phối hợp với các trường có phương tiện đưa đón học sinh, tổ chức các đợt tuyên truyền trực tiếp đến đội ngũ những người lái xe, bảo mẫu trong nhà trường. Đồng thời yêu cầu các lái xe này ký cam kết về việc đảm bảo tuân thủ quy định khi tham gia giao thông. Sau khi đưa đón, đội ngũ lái xe và phục vụ phải kiểm tra kỹ còn em nào trên xe hay không, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc.

"Song song với công tác tuyên truyền, đơn vị còn thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động của phương tiện đưa đón học sinh trong quá trình tham gia giao thông trên đường. Nếu có vi phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Đồng thời yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo ATGT khi đưa đón học sinh với yêu cầu tính mạng con người là trên hết", thiếu tá Điểm nhấn mạnh.

Quang Đạt

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/dam-bao-an-toan-cac-phuong-tien-dua-don-hoc-sinh-tren-dia-ban-quy-nhon-d436103.html