Đảm bảo an toàn, văn minh các sự kiện văn hóa, thể thao lớn ở Thủ đô

Ngày 28/9, UBND TP Hà Nội hội nghị giao ban trực tuyến với các quận, huyện quý III và 9 tháng của năm 2018.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra, sớm đề xuất phương án để tổ chức lễ khai mạc và bế mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc do Hà Nội đã đăng cai tổ chức.

Khối người cao tuổi tham gia trình diễn tại Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng”. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì và phối hợp cùng Sở Tài chính kiểm tra nguồn chi thường xuyên để cân đối kinh phí sửa chữa sân vận động Mỹ Đình. Các hoạt động văn hóa, thể thao khác của đất nước và Thủ đô diễn ra trên địa bàn phải được các đơn vị chức năng tổ chức chu đáo, an toàn và văn minh.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết: Một trong những sự kiện đáng chú ý trong 3 tháng cuối năm 2018 tại Hà Nội là Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2018. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã gần như hoàn tất.

Tuy nhiên do hạ tầng sân vận động Mỹ Đình đang khó khăn trong cải tạo, nên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tìm địa điểm khác thay thế, nhưng hiện chưa có sân nào đáp ứng được môn điền kinh và một số bộ môn khác.

Ông Tô Văn Động cũng cho biết: Các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay diễn ra rất sôi nổi. Trong 9 tháng của năm 2018, riêng khu vực phố đi bộ đã tổ chức 109 các sự kiện. Hầu hết các hoạt động diễn ra an toàn.

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động Giám thông tin cho biết: Sau khi xảy ra sự cố chết người tại Lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây vừa qua, Sở đã cho dừng toàn bộ các hoạt động, chương trình âm nhạc điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội đến khi có kết luận chính thức của cơ quan Công an.

Có một số ý kiến đề nghị cần phải xem xét một cách khách quan và đầy đủ về các chương trình âm nhạc bởi đây là sự kiện được đông đảo giới trẻ quan tâm. Sau sự việc tại Công viên nước Hồ Tây, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội mong rằng cần sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành và các quận huyện nơi diễn ra sự kiện trong công tác quản lý nhằm đảm bảo các hoạt động, chương trình diễn ra đúng an toàn, hạn chế tối đa các nội dung ảnh hưởng tới nét đẹp văn hóa Thủ đô.

Ngọc Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giai-tri-sao/dam-bao-an-toan-van-minh-cac-su-kien-van-hoa-the-thao-lon-o-thu-do-20180928214920869.htm