Đảm bảo ANTT Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 11

Sáng 20-2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 11 – Xuân Kỷ Hợi 2019.

Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đảm bảo ANTT Hội nghị, Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì. Dự hội nghị còn có Đại tá Hồ Sỹ Tuấn, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 11 – Xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra vào ngày 23-2, tại Thị xã Cửa Lò. Bên lề hội nghị sẽ diễn ra một số hoạt động như: Khánh thành Nhà máy sản xuất nước tinh khiết và nước hoa quả Núi Tiên tại huyện Nghĩa Đàn; Khánh thành Tổng kho xăng dầu DKC và Công bố Cảng xăng dầu DKC tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc; Khai trương chuyến bay quốc tế Vinh – Bangkok (Thái Lan) tại sân bay quốc tế Vinh và Hội thảo “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018 - 2025” tại huyện Nam Đàn.

Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đảm bảo ANTT Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 11, Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đảm bảo ANTT Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 11, Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện này, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời, chỉ đạo một số phòng nghiệp vụ liên quan, Công an TP Vinh, Công an thị xã Cửa Lò và Công an các huyện Nghi Lộc, Nam Đàn, Nghĩa Đàn chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp đảm đảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách mời Trung ương, khách quốc tế, các đại biểu, khách mời đến tham dự Hội nghị và các hoạt động diễn ra bên lề hội nghị.

Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối tại các khu vực diễn ra các sự kiện, tăng cường tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên các tuyến đường, chủ động có biện pháp phòng ngừa ùn tắc giao thông và các hoạt động cản trở giao thông khác, nhất là ở các tuyến đường mà đại biểu đi qua. Chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra, nhất là cháy, nổ; ngăn chặn các hoạt động phá hoại, trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng…

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương liên quan chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phối hợp chặt chẽ trong triển khai công tác bảo vệ, chủ động phương án giải quyết mọi tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Minh Khôi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-nghe-an-dam-bao-antt-hoi-nghi-gap-mat-cac-nha-dau-tu-lan-thu-11-533603/