Đảm bảo ANTT ở địa bàn trọng điểm

Vùng Tây Bắc Hòa Vang (Đà Nẵng) gồm 4 xã Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Liên và Hòa Bắc là địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong những năm qua, trên địa bàn này triển khai hàng loạt các dự án quan trọng như khu Công nghệ cao, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn- Túy Loan) và hàng chục dự án di dời, đền bù, giải tỏa… Trên địa bàn 4 xã còn có hàng chục điểm, mỏ khai thác, chế biến vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án, công trình và tập trung hàng nghìn người lao động từ các địa phương khác đến làm việc tại các dự án, công trình và làm ăn, sinh sống để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Chi đoàn thanh niên Đồn Công an Bắc Hòa Vang tặng quà cho một gia đình chính sách ở Hòa Sơn.

Trung tá Lê Văn Cúc- Trưởng Đồn Công an (ĐCA) Bắc Hòa Vang cho biết, ngay từ đầu năm 2018, Đồn đã triển khai hàng loạt các kế hoạch công tác. Đồn đã tham mưu lãnh đạo CAH Hòa Vang triển khai các phương án đảm bảo ANTT tại 2 nhà máy thép DaNa- Ý, DaNa- Úc trong thời gian người dân 2 thôn Vân Dương (xã Hòa Liên) tập trung phản đối nhà máy thép gây ô nhiễm môi trường; tham mưu, xây dựng kế hoạch về thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT tại xã Hòa Liên. Bên cạnh đó, Đồn tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chính quyền 4 xã về việc triển khai thực hiện đề án chương trình "Thành phố 4 an", các chỉ thị, đề án về phòng chống ma túy, kiểm soát người nghiện ma túy của Thành ủy.

Song song với các mặt công tác chuyên môn, Đồn tham mưu cho lãnh đạo CAH, chính quyền các xã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, đưa hoạt động của các tôn giáo đi vào nền nếp, không để xảy ra tình trạng phức tạp, lợi dụng hoạt động tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia; làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, cũng như các vụ việc liên quan đến ANTT, không để xảy ra "điểm nóng" về ANTT; xây dựng các kế hoạch đảm bảo ATGT, quản lý có hiệu quả công tác lưu trú, tạm trú… không để các đối tượng lợi dụng địa bàn để lẩn trốn hoặc phạm tội.

Luôn chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), trong năm 2018, Đồn đã tổ chức 8 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân và công nhân trên địa bàn với hơn 1.050 lượt người tham dự; phối hợp với Công an 4 xã tiếp tục nhân rộng các mô hình đảm bảo ANTT trên địa bàn như "Ánh sáng ngoài ngõ, tiếng mõ trong nhà" ở Hòa Liên; "Xóm đạo Bình yên" ở Hòa Sơn; "2 không" ở Hòa Ninh; "3 không" ở Hòa Bắc… Các mô hình đã phát huy hiệu quả cao, trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng Đồn CA đã tham gia 68 lượt tuần tra cùng với lực lượng tuần tra 8394 của 4 xã, phát hiện đẩy đuổi 6 nhóm thanh niên sử dụng hung khí chuẩn bị đánh nhau, 3 nhóm đánh bạc, 7 nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép, phát hiện xử lý 2 trường hợp sử dụng trái phép ma túy.

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trong năm 2018, Đồn CA Bắc Hòa Vang đã điều tra, xác minh, lập hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT CAH thụ lý giải quyết 14 vụ phạm pháp hình sự; điều tra, xác minh lập hồ sơ xử lý 13 vụ việc vi phạm hành chính liên quan đến ANTT. Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, Đồn đã triển khai truy bắt 28 vụ cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá với hơn 103 đối tượng, phạt tiền nộp vào ngân sách hơn 200 triệu đồng; tổ chức 25 đợt test các đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy qua đó phát hiện 92 trường hợp dương tính với ma túy, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc 17 đối tượng, chuyển CA các xã xử lý 64 trường hợp. Trong năm, Đồn đã phối hợp với các lực lượng chức năng, UBND xã Hòa Bắc tiến hành 7 đợt kiểm tra truy quét tại tiểu khu 27, 29 xã Hòa Bắc, phá hủy nhiều lán trại, máy móc, trang thiết bị của các đối tượng khai thác vàng trái phép, đẩy đuổi hàng chục đối tượng ra khỏi rừng. Phối hợp với Công an 4 xã tổ chức 18 lượt kiểm tra cư trú trên địa bàn, phát hiện 228 trường hợp vi phạm bàn giao CAX xử lý. Công tác vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ được thực hiện thường xuyên, lồng ghép vào trong các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật…

CBCS Đồn CA Bắc Hòa Vang tuyên truyền vận động nhân dân thôn Tân Ninh (xã Hòa Liên) khi giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghệ cao.

Trung tá Lê Văn Cúc cho biết, với đặc thù là một đơn vị 100% là cán bộ chiến sĩ trẻ, Chi đoàn thanh niên của Đồn với vai trò xung kích, tích cực, năng nổ, cùng với các công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT, đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong công tác xã hội giúp đỡ nhân dân trên địa bàn như: Tổ chức dọn vệ sinh tuyến đường ĐT602, phối hợp với đoàn thanh niên 4 xã, đặc biệt Chi đoàn kết nghĩa thôn An Ngãi Tây 1, Hòa Sơn, tổ chức giao lưu gây quỹ ủng hộ cháu Lê Hoàng Huyền Tra bị ung thư máu; triển khai thực hiện chương trình "Cổng trường an toàn giao thông", tặng quà cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hình ảnh tận tụy và thành tích xuất sắc của CBCS Đồn CA Bắc Hòa Vang đã được cán bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao qua đó thể hiện phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" được thực hiện một cách hiệu quả và thiết thực.

HỒNG THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_198110_dam-bao-antt-o-dia-ban-trong-diem.aspx