Đảm bảo ATGT nhiều tuyến đường miền núi huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Nhiều tuyến đường vào một số xã của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đến nay đã cơ bản thông tuyến bước 1, đảm bảo lưu thông bằng xe máy sau một tháng bị cô lập.

Theo thống kê của chính quyền xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, mưa lũ, sạt lở liên tiếp khiến đường ĐH hư hỏng nặng. Trên tuyến có 3 điểm mất đường (vị trí Đồi Chim và thôn 2), 5 cầu, ngầm tràn bị cuốn trôi và hàng trăm điểm sạt lở chia cắt giao thông, 2 cầu treo bị cuốn trôi hoàn toàn.

"Mưa lũ, sạt lở cuốn trôi, gây hư hỏng hoàn toàn 49 ngôi nhà, 55 ngôi nhà bị hư hỏng từ 30-70%. Hơn 48 ha diện tích lúa nước bị vùi lấp, cuốn trôi, hơn 142 ha cây quế bị sạt lở hoàn toàn, 127 con gia súc, hơn 800 con gia cầm bị chết", ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND xã Phước Thành thông tin.

Tuyến đường DDH2 đi từ xã Phước Lộc đến xã Phước Sơn tạm thời thông tuyến bước 1 sau 25 ngày sạt lở

Tuyến đường DDH2 đi từ xã Phước Lộc đến xã Phước Sơn tạm thời thông tuyến bước 1 sau 25 ngày sạt lở

Tại xã Phước Lộc, đến hôm nay xe máy đã vào được trung tâm xã. Hàng trăm người dân mất nhà đang phải sinh sống trong những ngôi lều tạm. Cơm ăn, nước uống hằng ngày phải nhờ sự chu cấp của chính quyền địa phương, các tổ chức thiện nguyện.

Tuyến đường cứu nạn vào xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, sau hơn 25 ngày bị cô lập, đến sáng 25/11, đã cơ bản thông tuyến bước 1, xe máy có thể vào đến trung tâm xã. Những chuyến hàng cứu trợ, lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm được vận chuyển đến cho hàng trăm hộ dân xã Phước lộc bị cô lập, chia cắt vì mưa lũ, sạt lở.

Ông Lưu Huyền Thoại, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc cho hay: Hiện, các tuyến đường ĐH4 từ Phước Công đi Phước Lộc bị sạt lở đất đá, phá hỏng nặng nề, cuốn trôi 1 cầu Đăk Mét. Tuyến đường ĐH2 từ Phước Lộc đi Phước Thành cũng bị hư hại nặng, cầu ở thôn 1 bị cuốn trôi hoàn toàn. Các tuyến đường thôn 1 đi thôn 2, thôn 3; đường từ trung tâm xã đi tất cả các thôn bị hư hỏng nặng, cầu Đăk Bay đi thôn 3 bị đứt gãy, 3 điểm cống bị cuốn trôi hoàn toàn. Hiện nhiều khu vực dân cư trên địa bàn bị cô lập. Khó khăn nhất là công tác tìm kiếm 4 người dân đang bị mất tích do sạt lở vùi lấp.

Công tác khắc phục sạt lở được ngành GTVT tỉnh Quảng Nam lỗ lực tiến hành nhẵm đảm bảo ATGT trên đoạn tuyến

Ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho hay: Chính phủ đã có chủ trương hỗ trợ nguồn kinh phí để khắc phục, tái thiết hạ tầng giao thông ở khu vực này. Để giúp địa phương sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ngành GTVT tỉnh Quảng Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ phương tiện, nhân lực và tư vấn giải pháp kỹ thuật xây dựng hạ tầng giao thông cho huyện Phước Sơn.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Mức độ sạt lở đất đá ở huyện Phước Sơn thật khủng khiếp. Các tuyến đường, công trình cầu cống, hạ tầng giao thông gần như bị "xóa sổ" hoàn toàn, nhiều khu vực, vị trí bị đứt gãy, giao thông chia cắt.

"Để khôi phục lại đường giao thông, các công trình hạ tầng, chính chính quyền địa phương sẽ tận dụng tối đa các nguồn vốn từ Chính phủ, ngân sách địa phương, từ các tổ chức, đơn vị ủng hộ để triển khai xây dựng khôi phục lại một cách hiệu quả", ông Thanh nói.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/dam-bao-atgt-nhieu-tuyen-duong-mien-nui-huyen-phuoc-son-tinh-quang-nam-d89370.html