Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng

Thời tiết trên toàn tỉnh bắt đầu nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ điện dần tăng cao. Trước tình hình này, Công ty Điện lực Phú Yên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Ông Nguyễn Khoa Trình

Ông Nguyễn Khoa Trình

Trao đổi với phóng viên Báo Phú Yên xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Khoa Trình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên cho biết:

- Những năm gần đây, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu nên các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên xảy ra, đặc biệt là nắng nóng kéo dài liên tục trong mùa khô. Tại Phú Yên, mùa nắng nóng thường bắt đầu từ giữa tháng 3 đến hết tháng 8, đây cũng là giai đoạn người dân có nhu cầu sử dụng điện tăng cao nhất trong năm. Qua số liệu theo dõi của ngành, chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, sản lượng điện tiêu thụ đã tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021. Kinh nghiệm cho thấy, hàng năm, từ giữa tháng 3 đến tháng 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm, sản lượng điện tiêu thụ sẽ tăng khoảng 16-20% so với những tháng trước.

* Nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến như vậy có gây áp lực cho việc cấp điện của đơn vị?

- Nhu cầu sử dụng điện tăng khiến công suất truyền tải trên đường dây cũng tăng theo. Đây là nguyên nhân chính làm phát sinh những vấn đề trong cấp điện. Cụ thể, chúng sẽ dẫn đến hiện tượng quá tải và làm tăng độ võng đường dây, nếu vượt quá khoảng cách an toàn thì có thể sẽ va chạm với các vật thể khác làm đứt dây, gây mất điện. Tại những vị trí mối lèo, hàn kẹp đấu nối có thể xảy ra hiện tượng phóng điện. Các trạm biến áp dễ bị nổ cầu chì gây mất điện cục bộ một khu vực hoặc một xuất tuyến. Việc vận hành lưới điện trong giai đoạn này cũng gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có những kỹ thuật chuyên biệt để đáp ứng tốc độ tăng của dòng phụ tải.

* Công ty Điện lực Phú Yên có giải pháp gì để hạn chế xảy ra sự cố và đảm bảo cấp điện cho người dân?

- Trước nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Công ty Điện lực Phú Yên đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt của người dân cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngay từ đầu năm, các điện lực trực thuộc tăng cường kiểm tra bảo dưỡng lưới điện; tập trung phát quang cây, kiểm tra hiện tượng phát nhiệt ở các mối nối trên đường dây, bấm lèo để không xảy ra hiện tượng phóng điện. Ngoài ra, các đơn vị còn tiến hành kiểm tra bảo dưỡng định kỳ tất cả thiết bị trên lưới điện, rà soát các trạm biến áp có nguy cơ xảy ra quá tải.

Công ty còn kiểm tra vận hành đường dây trên các tuyến có nối mạch vòng, các tuyến có phát điện năng lượng mặt trời để khi lưới điện xảy ra tình trạng quá tải thì những tuyến mạch vòng vẫn đảm bảo vận hành tốt, sẵn sàng hỗ trợ phát điện dự phòng khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, công ty còn đẩy mạnh tuyên truyền để khách hàng thay đổi thói quen sử dụng điện trong thời gian cao điểm và thực hiện những biện pháp tiết kiệm điện để cộng hưởng trong việc đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong mùa nắng nóng, tránh sản lượng điện sử dụng tăng đột biến.

Công nhân Điện lực Tuy An thay mới đường dây điện 22kV tại xã An Định (huyện Tuy An) để đảm bảo việc cấp điện cho người dân. Ảnh: THỦY TIÊN

Công nhân Điện lực Tuy An thay mới đường dây điện 22kV tại xã An Định (huyện Tuy An) để đảm bảo việc cấp điện cho người dân. Ảnh: THỦY TIÊN

* Ngoài nguồn điện từ các nhà máy thủy điện, nhiều dự án điện năng lượng mặt trời đã đi vào sản xuất. Việc này sẽ hỗ trợ như thế nào cho ngành Điện trong cấp điện hiện nay?

- Hiện Phú Yên đã và đang phát triển nhiều nguồn năng lượng tái tạo góp phần đảm bảo được nguồn cấp điện. Từ năm 2019-2021, toàn tỉnh đã lắp đặt được 144 MWp điện năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, nguồn điện này có nhược điểm chỉ phát được vào ban ngày khi có mặt trời, sau 17 giờ thì nguồn cấp điện từ đây gần như không có, dẫn đến thiếu hụt trong giai đoạn cao điểm buổi tối trong khoảng 18-20 giờ. Tuy nhiên, hiện nguồn điện này cùng với nguồn điện sản xuất từ thủy điện trên địa bàn đảm bảo dư nguồn cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt của người dân toàn tỉnh.

* Trong giai đoạn nắng nóng cao điểm, khu vực nào sẽ được ưu tiên cấp điện, thưa ông?

- Việc ưu tiên cấp điện sẽ được công ty thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh, theo đó có 217 cơ quan, đơn vị được ưu tiên cấp điện phục vụ cho hoạt động. Đơn vị còn đặc biệt ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con, đảm bảo cấp nước tưới chống hạn trong mùa nắng nóng. Ngoài ra, những nơi đông dân cư, trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn… có nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt cao cũng là những khu vực được ưu tiên. Đối với điện phục vụ sản xuất kinh doanh, ngành Điện ưu tiên cấp điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh.

* Xin cảm ơn ông!

THỦY TIÊN (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/272180/dam-bao-cap-dien-an-toan-on-dinh-trong-mua-nang-nong.html