Đảm bảo điều kiện tốt nhất ở các khu cách ly phòng chống Covid-19

Cùng với tăng cường kiểm soát, thực hiện cách ly phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid-19 đối với công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc, tỉnh Quảng Ninh đã thiết lập thêm các cơ sở cách ly, theo dõi, chăm sóc sức khỏe đối với những công dân trở về từ Hàn Quốc.

Công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc được khai báo y tế, đo thân nhiệt và theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng.

Công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc được khai báo y tế, đo thân nhiệt và theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng.

Thời gian qua, cùng với việc đón và thực hiện cách ly 14 ngày, đảm bảo các điều kiện y tế đối với công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đón những chuyến bay đưa công dân của Việt Nam và du khách trở về từ Hàn Quốc qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Để chuẩn bị đón các chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29/2, UBND tỉnh đã khẩn trương họp bàn phương án đón, phòng chống dịch Covid-19 và cách ly đối với những công dân, du khách trở về từ Hàn Quốc. Theo đó, TP Cẩm Phả và TP Hạ Long đã chuẩn bị chu đáo khu cách ly cho người nước ngoài khi cần thiết, Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị nhân lực, phương tiện đưa công dân của Việt Nam về khu cách ly theo quy định.

Tới thời điểm hiện tại, toàn bộ công dân của Việt Nam trở về từ Hàn Quốc được tiến hành kiểm tra sức khỏe, thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định tại các địa điểm cách ly trên địa bàn, gồm: Trường Quân sự tỉnh thuộc Bộ CHQS tỉnh tại TP Uông Bí, Trung đoàn 42 (huyện Tiên Yên). Ngoài ra, công dân của Việt Nam cũng được đưa về khu quân sự các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình thực hiện cách ly, theo dõi đảm bảo đúng quy định. Đối với du khách nước ngoài được tỉnh bố trí đảm bảo điều kiện cách ly tại một số khách sạn ở Hạ Long và Cẩm Phả.

Theo ghi nhận tại Trường Quân sự tỉnh, công tác cách ly, theo dõi sức khỏe đối với những công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về được triển khai đồng bộ theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế và yêu cầu của tỉnh. Khu cách ly tại Trường Quân sự tỉnh có quy mô chăm sóc sức khỏe 300 người, chia thành 2 khu riêng biệt. Toàn bộ khuôn viên khép kín với cơ sở vật chất đảm bảo và được phun khử trùng hằng ngày theo quy định. Cùng với đó, tất cả cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe công dân tại khu cách ly đều được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thiếu tá Bùi Anh Khoa, Chủ nhiệm Hậu cần kỹ thuật Trường Quân sự tỉnh, cho biết: Để tiếp nhận công dân trở về từ các quốc gia có dịch Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh, trường đã quán triệt và giao nhiệm vụ đến từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong đơn vị. Mỗi công dân khi cách ly 14 ngày tại Trường đều được lập hồ sơ y tế, đo thân nhiệt, thăm khám sức khỏe hằng ngày và hưởng đầy đủ các chế độ...

Công tác khử trùng, tiêu độc được thực hiện hằng ngày tại Trường Quân sự tỉnh.

Thượng tá Cao Cảnh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh, cho biết: Để đáp ứng tốt nhất điều kiện cách ly cho công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch, nhà trường đã tập huấn cho tất cả đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ hậu cần chăm sóc tại đơn vị. Sau khi tập huấn, đơn vị đã bố trí vào các vị trí phù hợp để thực hiện chăm sóc, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định về cách ly và thường xuyên theo dõi sức khỏe với mỗi công dân, kịp thời phát hiện biểu hiện để có hướng xử lý, không để lây lan dịch bệnh.

Nhằm đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm công tác khám sàng lọc, xét nghiệm cho những người trở về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và bố trí khu vực cách ly theo đúng quy định.

Minh Đức

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202003/dam-bao-dieu-kien-tot-nhat-o-cac-khu-cach-ly-phong-chong-covid-19-2473607/